Ủy ban phụ trách tổ chức Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) bất ngờ thông báo cuộc tranh luận thứ 2 giữa đương kim lãnh đạo Donald Trump và chính trị gia Joe Biden sẽ không diễn ra. Họ cũng cho biết chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đều đã có kế hoạch thay thế riêng.

Tranh luận Tổng thống Mỹ lần 2 bị hủy

Cẩm Bình | 10/10/2020, 08:00

Ủy ban phụ trách tổ chức Tranh luận Tổng thống Mỹ (CPD) bất ngờ thông báo cuộc tranh luận thứ 2 giữa đương kim lãnh đạo Donald Trump và chính trị gia Joe Biden sẽ không diễn ra. Họ cũng cho biết chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đều đã có kế hoạch thay thế riêng.

“Không có tranh luận vào ngày 15.10. Nay chúng tôi sẽ tập trung chuẩn bị cho cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ cuối cùng ngày 22.10”, theo CPD.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump lên tiếng phản đối: “Chẳng có lý do gì để ngăn tranh luận 15.10 diễn ra như kế hoạch. Tổng thống Trump khỏe mạnh và sẵn sàng tranh luận”.

Quyết định nêu trên được đưa ra sau 48 tiếng đồng hồ tranh cãi giữa các bên. Do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, CPD trước đó thông báo tổ chức tranh luận 15.10 dưới hình thức trực tuyến. Tổng thống Trump không chấp nhận: “Như vậy là tranh luận sao? Thật lố bịch. Rồi họ sẽ cắt đi bất cứ chỗ nào họ muốn”.

Đáp trả lại, phía chính trị gia Biden tuyên bố chấp nhận tranh luận trực tuyến, nhưng vì đối thủ không chấp nhận nên họ sẽ đổi sang hình thức khác.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump sau đó đề nghị lùi thời gian cả hai cuộc tranh luận: 15.10 và 22.10 dời sang 22.10 và 29.10. Lần này đến lượt chính trị gia Biden không đồng ý.

Đài CNN tiết lộ hai ứng viên đều dự tính tổ chức cuộc gặp cử tri riêng rẽ thay cho tranh luận. Theo tờ The Wall Street Journal, Tổng thống Trump sẽ phát biểu từ Nhà Trắng vào ngày 10.10, đến ngày 12.10 ông đến Florida vận động tranh cử (bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley khẳng định nhà lãnh đạo đã có thể tham gia hoạt động tiếp xúc công chúng một cách an toàn).

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 3: Nỗ lực giải cơn 'khát' cho từng nhà
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt tại nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL. Để giúp người dân có nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống, bằng nhiều cách, lãnh đạo các địa phương đã rất nỗ lực đưa nước sạch đến tận nơi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tranh luận Tổng thống Mỹ lần 2 bị hủy