Theo những số liệu thống kê độc lập, trên thực tế tổng số dân của Trung Quốc ít hơn kết quả thống kê chính thức của nước này tới gần 90 triệu dân.

Trung Quốc không còn là quốc gia đông dân nhất thế giới?

Hà Ngọc Bách | 24/05/2017, 19:58

Theo những số liệu thống kê độc lập, trên thực tế tổng số dân của Trung Quốc ít hơn kết quả thống kê chính thức của nước này tới gần 90 triệu dân.

Cụ thể, theo phép tính và nghiên cứu độc lập của ông Yi Fuxian, nhà nghiên cứu tại Đại học Wisconsin-Madison thì tính tới cuối năm 2016 dân số của Trung Quốc chỉ có thể là 1,29 tỉ người. Trong khi đó, theo số liệu chính thức của cục Thống tê Quốc gia Trung Quốc thì dân số nước này hiện đang là 1,38 tỉ dân, tức hơn tính toán của ông Yi gần 90 triệu người.

Theo nghiên cứu của ông Yi đã được công bố tại Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc thì số liệu thống kê của nhà nước không chính xá là do tỉ lệ sinh thực tế của phụ nữ Trung Quốc thấp hơn mức thống kê.

Theo ước tính của Trung Quốc, tỉ lệ sinh của nước này ở mức 1,6 con/phụ nữ, nhưng ông Yi nhấn mạnh rằng tỉ lệ sinh thực tế chỉ có thể đạt ở mức 1,05 con/phụ nữ mà thôi.

Ông Yi là một nhà phê bình lâu năm chống lại chính sách một con của chính phủ Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã phóng đại số liệu sinh nở trong nhiều năm qua nhằm cho thấy mức độ tăng dân số của Trung Quốc vẫn trong ngưỡng an toàn.

Tuy nhiên, Trung Quốc từng nhiều năm triệt để duy trì chính sách một con và mới nới lỏng chính sách này trong năm ngoái nên tỉ lệ sinh 1,6 con/phụ nữ quả là khó tin.

Chính sách 1 con được đưa ra hồi năm 1979 trong bối cảnh Trung Quốc phải đối mặt với bùng nổ dân số. Nhưng nay, chính quyền Trung Quốc quyết đảo ngược quyết định của mình vì nguy cơ khủng hoảng dân số khi độ lệch giới ngày càng tăng, và số người trẻ đang ngày càng ít hơn so với số lượng người già.

Nếu tính toán của ông Yi là đúng, Trung Quốc đã chính thức bị Ấn Độ vượt mặt trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới khi dân số nước này hiện là 1,33tỉ dân.

Ái Vi (theo Time)
Bài liên quan
Người Nhật đau đầu đối phó với nạn cát vàng đến từ Trung Quốc
Cát vàng là bụi có nguồn gốc từ các sa mạc nội địa của Trung Quốc và Mông Cổ, được gió thổi đến quần đảo Nhật Bản, thường là từ tháng 3 đến tháng 5 hằng năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Quốc hội
8 giờ trước Theo dòng thời sự
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay ông Vương Đình Huệ vừa miễn nhiệm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc không còn là quốc gia đông dân nhất thế giới?