Hai công ty quốc doanh Trung Quốc ngày 12.12 mua hơn 1,5 triệu tấn đậu tương từ Mỹ. Đây là bằng chứng cụ thể cho thấy Trung Quốc làm đúng cam kết mà nước này đưa ra để đổi lấy 90 ngày “đình chiến” thương mại.

Trung Quốc lại mua đậu tương của Mỹ

Cẩm Bình | 13/12/2018, 14:41

Hai công ty quốc doanh Trung Quốc ngày 12.12 mua hơn 1,5 triệu tấn đậu tương từ Mỹ. Đây là bằng chứng cụ thể cho thấy Trung Quốc làm đúng cam kết mà nước này đưa ra để đổi lấy 90 ngày “đình chiến” thương mại.

Số đậu tương có tổng trị giá hơn 500 triệu USD, bên mua là Sinograin và Cofco, còn Cargill, Louis Dreyfus cùng với CHS là đơn vị bán.

Theo một thương nhân châu Âu, các công ty Trung Quốc trong phiên giao dịch 12.12 tìm cách mua đến 2,5 - 3 triệu tấn đậu tương Mỹ. Một thương nhân Mỹ cũng cho hay: “Trung Quốc tiến hành mua ngay từ sáng. Có vẻ như hoạt động kinh doanh đã bình thường trở lại”.

Hàng dự kiến sẽ được vận chuyển chủ yếu từ những nhà máy ngũ cốc tại khu vựctây bắc Thái Bình Dương, tuyến vận tải trực tiếp đến châu Á ngắn nhất.

Nông dân Mỹ hoan nghênh vụ giao dịch lớn mới nhất nêu trên, trong khi một số thương nhân và nhà phân tích nhận định nền kinh tế lớn thứ 2thế giới phải nhập khẩu nhiều hơn nữa thì giá đậu tương mới tăng lại.

Trung Quốc ngay trong vòng đầu tiên của cuộc chiến thương mại đã áp mức thuế 25% với đậu tương Mỹ - Ảnh: Reuters

Trung Quốc mua đến 60% đậu tương mà Mỹ xuất khẩu năm ngoái (trị giá 12,15 tỉUSD). Cường quốc châu Á ngay trong vòng đầu tiên của cuộc chiến thương mại đã áp mức thuế 25% với nông sản này, buộc các nhà nhập khẩu tư nhân trong nước tìm đến nguồn cung từ Brazil, Argentina. Tuy nhiên, các quốc gia châu Mỹ không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu.

Ngoài khôi phục mua đậu tương, hiện đã có thông tin giới chức Bắc Kinh chuẩn bị giảm thuế cho ô tô Mỹ từ 40% xuống còn 15%, đồng thời yêu cầu Công ty Hóa dầu quốc tế (Unipec) tăng mua dầu mỏ.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Nhà kinh tế hàng đầu: Để có được công nghệ tốt nhất, Trung Quốc hãy bình tĩnh và học hỏi từ Mỹ
Theo Yao Yang - nhà kinh tế hàng đầu Trung Quốc, nước này cần học hỏi từ Mỹ về cách khuyến khích đổi mới, gồm cả việc cởi mở hơn và vượt qua nỗi lo bị tụt lại phía sau.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội
10 giờ trước Theo dòng thời sự
Với 475/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, làm Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc lại mua đậu tương của Mỹ