Airbus vừa ký thỏa thuận bán 300 máy bay cho Trung Quốc, trùng với lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đang công du châu Âu và cường quốc châu Á tạm ngừng sử dụng dòng sản phẩm bán chạy nhất của đối thủ Boeing.

Trung Quốc mua 300 máy bay Airbus

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 26/03/2019, 10:41

Airbus vừa ký thỏa thuận bán 300 máy bay cho Trung Quốc, trùng với lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đang công du châu Âu và cường quốc châu Á tạm ngừng sử dụng dòng sản phẩm bán chạy nhất của đối thủ Boeing.

Thỏa thuận trị giá khoảng 30 tỉeuro (35 tỉUSD), bao gồm 10 máy bay thân rộng A350 cùng 290 chiếc A320 - sản phẩm cạnh tranh gay gắt với Boeing 737 MAX.

Trung Quốc đã mua 300 máy bay từ Boeing khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Bắc Kinh năm 2017. Trong khoảng thời gian hai nước chìm trong cuộc chiến thương mại thì không có đơn đặt hàng nào nữa.

737 MAX gần đây bị nghi vấn về độ an toàn, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) yêu cầu tất cả hãng hàng không trong nước ngưng khai thác dòng máy bay này. Trang Bloomberg dẫn nguồn tin tiết lộ cường quốc châu Á muốn loại 737 MAX khỏi danh sách hàng hóa Mỹ mà họ sẽ mua như một phần của thỏa thuận thương mại.

Hiện không có bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa thỏa thuận Airbus vừa ký và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung cũng như vấn đề 737 MAX, tuy nhiên một số nhân tích lưu ý chính quyền Bắc Kinh từng nhiều lần thông qua thỏa thuận mua máy bay gửi đi thông điệp ngoại giao hoặc tỏ ý tẩy chay nhà sản xuất nào đó.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Tập, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá: “Ký kết một hợp đồng hàng không lớn là một bước tiến quan trọng, một tín hiệu tuyệt vời giữa bối cảnh hiện tại”.

Hai nhà lãnh đạo Trung - Pháp tổ chức họp báo chung trong ngày 25.3 - Ảnh: AP

Phía Airbus khẳng định chính mối quan hệ lâu dài đem lại thỏa thuận mới nhất, chứ không phải vì an toàn của máy bay Boeing hay vấn đề khác.

Cũng trong ngày 25.3, quan chức Pháp - Trung ký kết 15 thỏa thuận về năng lượng, công nghiệp thực phẩm, vận tải,… dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Tập và Tổng thống Macron.

Cẩm Bình (theo Reuters, SCMP)
Bài liên quan
Các nhà khoa học Trung Quốc biến cuộc khủng hoảng tàu vũ trụ Starliner của Boeing thành đột phá tên lửa tàng hình
Khi NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ) vật lộn để đưa hai phi hành gia trở về sau sự cố với tàu vũ trụ Starliner của Boeing, Trung Quốc đã tận dụng vấn đề này để tạo ra lợi thế cho mình.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Kiểm tra phải nêu bật kết quả, chỉ ra hạn chế và giải pháp khắc phục
4 giờ trước Sự kiện
Chiều 23.2, tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng đoàn kiểm tra số 1908 đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc mua 300 máy bay Airbus