Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có một cuộc trò chuyện chia sẻ về những đánh giá và giải pháp thực hiện kế hoạch triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.
Cristiano Ronaldo đến với giải vô địch quốc gia Ả Rập Saudi (SPL) vào đầu năm 2023. Hè này, đến lượt Quả bóng vàng 2022 Karim Benzema và sắp tới sẽ còn nhiều siêu sao bóng đá thế giới sẽ được chiêu mộ về SPL.
GDP Việt Nam có thể đạt được tăng trưởng GDP ở mức 6,2% cho năm nay, đây là con số đáng khích lệ trong bối cảnh xu hướng kinh tế thế giới giảm tốc đáng kể.
Ngày 3.1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội Khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Theo CSI, áp lực bán giải chấp gây ra tình trạng bán tháo hoảng loạn, nhưng chỉ trong ngắn hạn. Về trung và dài hạn thì nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng ổn định. Đây là thời điểm thích hợp để mua và nắm giữ cổ phiếu nhằm mục tiêu đầu tư cho giai đoạn 2-3 năm tới.
Báo cáo của Chính phủ cho biết các thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro; cơ cấu lại một số tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao…
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay.
TS Nguyễn Đình Cung cho rằng không nên đánh giá quá cao thành tích của năm nay, bởi năm ngoái tăng 2,5%, năm nay 7,5% thì qua 2 năm mới đạt 5%. Trong khi đó, mục tiêu của cả nhiệm kỳ là tăng trưởng 6,5 - 7%.
"Dầu, khí, than đều phải đi mua và giá ngày càng cao. Than khai thác càng sâu thì càng đắt, trong khi Việt Nam nhiều nắng và gió, không phải mua, nhập, cũng không ai lấy đi được”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các công cụ chính sách để thực hiện ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn.
Ông Trần Văn Dũng – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư nên bình tĩnh vì thị trường vẫn phát triển bền vững do nền tảng vĩ mô và nội tại tốt.
Giá xăng dầu tăng 5,8% so với tháng trước và 47,1% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục góp phần làm tăng chi phí giao thông, và do đó, làm tăng giá tiêu dùng
Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (NCIF) nhận định nợ xấu hiện vẫn ở mức thấp nhưng rủi ro nợ tái cơ cấu trở thành nợ xấu đang hiện hữu.