Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.3 tuyên bố có thể sẽ trì hoãn việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Hàn (KORUS) cho đến khi đạt được thỏa thuận với CHDCND Triều Tiên về tiến trình phi hạt nhân hóa.

Vì sao ông Trump dọa ngừng thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc?

Cẩm Bình | 30/03/2018, 18:12

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.3 tuyên bố có thể sẽ trì hoãn việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Mỹ - Hàn (KORUS) cho đến khi đạt được thỏa thuận với CHDCND Triều Tiên về tiến trình phi hạt nhân hóa.

Phát biểu tại Ohio, Tổng thống Trump cho biết: “Tôi có thể sẽ hoãn nó (KORUS) cho đến sau khi đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên. Bạn biết vì sao không? Vì đây là một lá bài mạnh. Và tôi muốn đảm bảo mọi người được đối xử công bằng”.

“Hàn Quốc rất tuyệt vời, nhưng chúng ta sẽ tạm dừng KORUS một thời gian, để xem nước này hành động ra sao”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, nhiều quan chức Mỹ cấp cao đã từng bày tỏ lo ngại rằng Seoul là mắt xích yếu trong liên minh Mỹ - Nhật - Hàn, và có thể vội vã ký một thỏa thuận với người láng giềng Bình Nhưỡng.

Tổng thống Trump đầu tháng này đã đồng ý gặp mặt Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào tháng 5, sau khi Hàn - Triều gặp thượng đỉnh vào ngày 27.4 tới.

Mỹ dùng “lá bài” KORUS để buộc đồng minh Hàn Quốc không nhượng bộ Triều Tiên trong đàm phán - Ảnh: Reuters

Washington và Seoul đầu tuần qua đã nhất trí sửa đổi KORUS với một thỏa thuận phụ cho những nhà sản xuất ô tô và dược của Mỹ sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường Hàn Quốc nhiều hơn. Hàn Quốc cũng sẽ cắt giảm 30% lượng thép xuất sang Mỹ, đổi lại Mỹ sẽ vĩnh viễn miễn trừ mức thuế 25% cho thép nhập khẩu từ Hàn.

Hiện Seoul đang được tạm miễn trừ thuế nhôm, thép. Nếu thỏa thuận trên không được thực hiện thì kể từ ngày 1.5, sản phẩm nhôm và thép của nước này nhập vào Mỹ sẽ lần lượt bị áp thuế 10% và 25%.

Tổng thống Trump ngày 28.3 còn ca ngợi KORUS sửa đổi là “một thỏa thuận tuyệt vời cho cả người lao động Hàn Quốc lẫn người lao động Mỹ”.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia)
Bài liên quan
Hãng robot hình người hàng đầu Mỹ tham gia cuộc đua công nghệ chạy bằng điện do Trung Quốc thống trị
Boston Dynamics, một trong những công ty robot hàng đầu thế giới, tuyên bố sẽ ngừng phát triển robot hình người chạy bằng thủy lực và thay vào đó tập trung chế tạo robot chạy bằng động cơ điện. Đây là phân khúc mà các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng thống trị.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì sao ông Trump dọa ngừng thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc?