Đánh giá về triển vọng xuất khẩu của các nhóm hàng năm 2017, Bộ Công Thương cho biết điện thoại và linh kiện, dệt may, điện tử, máy tính và linh kiện...sẽ là những nhóm hàng được kỳ vọng mang về giá trị xuất khẩu cao nhất.

Xuất khẩu mặt hàng nào sẽ 'bùng nổ' nhất năm 2017?

tuyetnhung | 09/01/2017, 05:36

Đánh giá về triển vọng xuất khẩu của các nhóm hàng năm 2017, Bộ Công Thương cho biết điện thoại và linh kiện, dệt may, điện tử, máy tính và linh kiện...sẽ là những nhóm hàng được kỳ vọng mang về giá trị xuất khẩu cao nhất.

Năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước tính đạt 175,9 tỉ USD, tăng 8,6% so với năm 2015. Theo đó, Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu năm 2017 sẽ đạt 188 tỉ USD, tăng 6,9% so với kết quả thực hiện năm 2016.

Cụ thể, theo đánh giá của Bộ Công Thương, những nhóm hàng đóng góp lớn nhất vào bức tranh xuất khẩu năm nay là: Điện thoại các loại và linh kiện được kỳ vọngđạt 39 tỉ USD, tăng 13% so với năm 2016 - đứng đầu trong danh mục mặt hàng được dự báocó giá trị xuất khẩu cao nhất năm nay.

Tiếp đến là hàng dệtmay dự kiến cũngsẽ mang về 25 tỉ USD, tăng 6% so năm 2016; Điện tử, máy tính và linh kiện ước tính sẽ mang về 22 tỉ USD, tăng 19% so năm 2016; Giày dép sẽ góp sức trong bức tranh xuất khẩu năm nay với 14 tỉ USD hàng xuất khẩu, tăng 8% so năm 2016; Thủy sản đạt 7,5 tỉ USD, tăng 7% so với năm 2016; Rau quả dự kiến đạt 3 tỉ USD, tăng 25%...

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tin tưởng trong năm 2017kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờkết quả của một số FTA đã ký và đi vào thực thi, cơ hội tiếp nhận dòng đầu tư FDI dịch chuyển ra khỏi một số quốc gia trong khu vực, trong đó có Trung Quốc.Việc tham gia AEC và việc ký kết, triển khai các FTA mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra những thách thức rất lớn, nhất là việc phát triển thị trường, tăng khả năng cạnh tranh cả ở thị trường quốc tế và trong nước.

Mặc dùvậy, Bộ Công Thương vẫn đặt ra mục tiêuxuất khẩu phấn đấu tăng cao hơn mức được giao (chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao là 6-7%), nhập siêu phấn đấu ở mức thấp hơn chỉ tiêu được giao (chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao là 3,5% kim ngạch xuất khẩu).

Tuyết Nhung

Bài liên quan
Bộ Công Thương thúc đẩy thực hiện các quy hoạch về năng lượng, khoáng sản
Bộ Công Thương đang khẩn trương thực hiện các quy hoạch về năng lượng và khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trong 2 năm, Tập đoàn Thuận An trúng nhiều gói thầu thuộc chương trình đặc biệt của Chính phủ
6 giờ trước Theo dòng thời sự
Trong 2 năm (2022 - 2023), Tập đoàn Thuận An phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng giá trị 18.000 tỉ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau COVID-19.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuất khẩu mặt hàng nào sẽ 'bùng nổ' nhất năm 2017?