Cơ quan chức năng Việt Nam ở Ấn Độ đã cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nước này.

Ấn Độ 'lao đao' trong dịch COVID-19, doanh nghiệp Việt thận trọng

Tuyết Nhung | 14/04/2021, 17:45

Cơ quan chức năng Việt Nam ở Ấn Độ đã cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nước này.

Ấn Độ đã chính thức vượt qua Brazil về số ca nhiễm COVID-19, đứng vị trí thứ 2 sau Mỹ. Tính đến hôm nay (14.4), số ca nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ là 13.871.321 với 172.115 ca tử vong.

Trước đó, số ca nhiễm tại Ấn Độ giai đoạn 1 đạt đỉnh vào tháng 9.2020 với gần 100.000 ca/ngày sau đó giảm dần còn khoảng hơn 10.000 ca/ngày vào đầu tháng 2.2021. Từ ngày 15.2.2021, số ca nhiễm/ngày tăng trở lại với số lượng ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua đạt 134.000 ca/ngày so với mức trung bình 11.500 ca/ngày thời điểm đầu tháng 2.

040521-an-do-covid(1).jpg
Đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Ấn Độ - Ảnh: Internet

Theo số liệu từ Worldometers, riêng ngày 13.4 Ấn Độ có hơn 185.000 ca nhiễm COVID-19 mới với 1.026 trường hợp tử vong. Trước đó ngày 11.2 có gần 170.000 ca nhiễm mới và hơn 900 ca tử vong, ngày 12.4 có 161.000 ca nhiễm mới và 880 ca tử vong. Đây được xem là mức nhiễm trong ngày cao nhất thế giới.

Trong số 28 bang và 9 vùng lãnh thổ Ấn Độ thì có 10 bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất chiếm hơn 91% số ca nhiễm và số ca tử vong, riêng bang Maharastra chiếm khoảng 57% tổng số ca nhiễm và 47% số người tử vong trong vòng 14 ngày qua. Punjab chiếm 4,5% số ca nhiễm và 16,3% số ca tử vong. Tương tự, Chhatisgarh chiếm 4,3% số ca nhiễm và 7% số ca tử vong.

Trước tình trạng trên, Thủ hiến bang Maharashtra ngày 13.4 đã ban hành lệnh giới nghiêm trong toàn bang kéo dài 15 ngày, theo đó, tất cả các hoạt động kinh doanh tạm thời đóng cửa trừ những hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, đóng cửa cơ sở cầu nguyện, trường học và yêu cầu làm việc tại nhà, làm việc từ xa...

Tại Rajasthan và thủ đô New Delhi đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau kể từ ngày 6.4 đến ngày 30.4. Theo đó sẽ cấm mọi người ra đường vào ban đêm trừ một số trường hợp: nhân viên y tế, nhà báo, người cần chữa trị, phụ nữ mang thai, người đi ra sân bay, tàu hỏa, trạm xe buýt... Tuy nhiên, Bộ Y tế Ấn Độ cho rằng các biện pháp như giới nghiêm, phong tỏa vào cuối tuần… có tác động rất hạn chế trong việc ngăn chặn sự lây nhiễm.

Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ (SBI) nhận định: "Thời gian của làn sóng thứ hai có thể kéo dài tới 100 ngày kể từ ngày 15.2". Việc một số bang áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, giãn cách xã hội, làm việc tại nhà... sẽ tác động tiêu cực đến tiến độ thông quan, giao hàng, nhận hàng của các doanh nghiệp Ấn Độ, tình hình dịch bệnh cũng tác động tiêu cực đến tình hình tài chính của các doanh nghiệp...

Vì vậy, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên liên hệ với đối tác Ấn Độ để cập nhật diễn biến về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ và các biện pháp phong tỏa của chính quyền địa phương.

Các doanh nghiệp phải kiểm tra tình trạng giao nhận hàng hóa, tiến trình thực hiện hợp đồng thương mại, việc thực hiện giãn cách xã hội và làm việc tại nhà có thể ảnh hưởng đến hoạt động thông quan hàng hóa. Cùng với đó là trao đổi với đối tác đàm phán lại các điều khoản hợp đồng, điều kiện giao hàng, thanh toán và ghi rõ các trường hợp bất khả kháng.

"Đối với các đơn hàng mới xem xét áp dụng các điều khoản thanh toán an toàn, có lợi cho doanh nghiệp thì thường xuyên giữ liên lạc với đối tác, đơn vị vận chuyển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam tuyệt đối không sử dụng các phương pháp thanh toán trả chậm, DA/DP... đồng thời phải tăng cường sử dụng các giao dịch điện tử nhưng cũng cần ký kết hợp đồng mua bán đầy đủ, đúng quy định, tránh chỉ sử dụng bằng email, tin nhắn đã thực hiện hợp đồng kinh doanh", Thương vụ Việt Nam nhấn mạnh.

Bài liên quan
Tesla có thể tiến vào thị trường Ấn Độ
Đài CNN đưa tin tỷ phú Elon Musk dự kiến sang Ấn Độ vào tuần tới. Ông sẽ nhân chuyến thăm công bố kế hoạch xây nhà máy Tesla ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Xây dựng cộng đồng ASEAN phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm
2 giờ trước Sự kiện
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 (ASEAN Future Forum - AFF 2024) diễn ra vào ngày 23.4 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến của Việt Nam, thể hiện sự chủ động thúc đẩy, duy trì và nâng cao vai trò, vị thế của ASEAN.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ 'lao đao' trong dịch COVID-19, doanh nghiệp Việt thận trọng