Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Ấn Độ cân nhắc tiến hành mua bán điện với khu vực Đông Nam Á thông qua Myanmar và Thái Lan, tận dụng nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng để đẩy mạnh hợp tác ngoại giao.

Ấn Độ muốn bán điện cho các nước Đông Nam Á

Cẩm Bình | 21/07/2023, 20:40

Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Ấn Độ cân nhắc tiến hành mua bán điện với khu vực Đông Nam Á thông qua Myanmar và Thái Lan, tận dụng nguồn năng lượng tái tạo ngày càng tăng để đẩy mạnh hợp tác ngoại giao.

Theo một quan chức, việc liên kết lưới điện giữa Ấn Độ với Đông Nam Á có thể mất ít nhất 4 năm. Cường quốc Nam Á cũng đang thúc đẩy triển vọng mua bán điện với quốc gia Trung Đông chẳng hạn như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trong số nguồn tin của Reuters có 4 quan chức năng lượng. Họ cho biết Ấn Độ tổ chức nhiều cuộc thảo luận riêng lẫn thảo luận nhóm về chuyện liên kết lưới điện tại cuộc họp cấp bộ trưởng G20 đang diễn ra ở bang Goa.

Ủng hộ từ thành viên G20 là yếu tố then chốt để Ấn Độ nhận được đầu tư từ các ngân hàng và quỹ phát triển. Cường quốc Nam Á hợp tác cùng Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) chuẩn bị khung pháp lý quy định mọi vấn đề liên quan đến mua bán, chẳng hạn như giá cả. EDF dự kiến hoàn thành khung pháp lý vào cuối năm nay.

“Một khi kết nối thành công lưới điện quốc gia với Myanmar, chúng tôi sẽ có thể tăng lượng điện cho mạng lưới của họ rồi tiếp tục truyền tải đến Thái Lan, thậm chí xa hơn về phía đông châu Á”, theo nguồn tin.

an.jpg

Tính khả thi

Liên kết lưới điện xuyên biên giới bắt đầu thu hút sự quan tâm lẫn đầu tư của chính phủ nhiều quốc gia từ châu Âu đến châu Á. Tuy nhiên, chi phí đặt cáp ngầm cao, giá nguyên vật liệu cần thiết để nâng cấp lưới điện, căng thẳng địa chính trị làm dấy lên nghi vấn về tính khả thi của loạt dự án này.

Khối ASEAN trong nhiều thập kỷ đã cố gắng thiết lập lưới điện tầm khu vực để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán điện đa phương, nhưng tiến bộ đạt được chỉ là thỏa thuận song phương giữa các nước thành viên.

Ấn Độ đang đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng xanh. Cường quốc Nam Á đặt mục tiêu nâng công suất thủy điện cùng điện từ năng lượng tái tạo từ 177 gigawatt hiện tại lên 500 gigawatt năm 2030, trong đó điện mặt trời sẽ chiếm đa số.

Nguồn tin quan chức cho biết chi phí truyền tải điện là thách thức chính với kế hoạch liên kết lưới điện xuyên biên giới. Liên kết sẽ được thực hiện cả dưới biển và trên đất liền, tích hợp nguồn năng lượng tái tạo trên khắp Đông Nam Á.

Ấn Độ đã xuất khẩu được điện cho Bangladesh, Nepal, Bhutan. Myanmar hiện cũng mua một lượng điện nhỏ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024
1 giờ trước Giáo dục
Từ hôm nay (2.5) đến 17 giờ ngày 10.5, Cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ mở để phục vụ thí sinh đăng ký dự thi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ muốn bán điện cho các nước Đông Nam Á