Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc đang sôi sục, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã nhân chuyến công du Moscow tuần này hối thúc Nga nhanh chóng bàn giao hệ thống phòng không S-400 Triumph.

Ấn Độ muốn dùng S-400 đối phó Trung Quốc tại khu vực biên giới

25/06/2020, 14:14

Trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc đang sôi sục, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã nhân chuyến công du Moscow tuần này hối thúc Nga nhanh chóng bàn giao hệ thống phòng không S-400 Triumph.

S-400 là hệ thống phòng không được nhiều nước ưa chuộng - Ảnh: SCMP

Theo kế hoạch ban đầu thì Ấn Độ sẽ nhận hàng trước tháng 12.2012, tuy nhiên mọi việc phải trì hoãn vì dịch COVID-19. S-400 là hệ thống phòng không hiện đại bậc nhất, phóng được các loại tên lửa đánh chặn từ tầm ngắn đến tầm xa, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 600km, phát hiện và bám bắt nhiều loại máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình.

Cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ hiện đều sở hữu S-300, hệ thống tiền nhiệm yếu hơn S-400. Phía Trung Quốc có S-400 vào cuối năm 2018.

Nhà nghiên cứu Collin Koh thuộc Học viện Quan hệ quốc tế S.Rajaratnam (Singapore) nhận định chính căng thẳng biên giới thúc đẩy chính quyền New Delhi nâng cao năng lực phòng thủ trên không.

Căng thẳng Trung - Ấn chưa kịp lắng dịu sau vụ ẩu đả hồi tháng 5 thì lại bùng lên vì vụ đụng độ tại thung lũng Galwan đêm 15.6. Hơn 20 lính lục quân Ấn Độ thiệt mạng, lần đụng độ giữa hai nước gây chết người đầu tiên kể từ năm 1975 đến nay.

Trung Quốc vài năm gần đây không ngừng tăng cường khí tài ở vùng biên giới, với chiến đấu cơ tàng hình J-20, chiến đấu cơ J-10C, J-11B, máy bay trực thăng Z-20, máy bay không người lái Dực Long-2, xe tăng hạng nhẹ Type 99A, Type 15 và tên lửa Đông Phong.

Chiến đấu cơ J-20 của Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo chuyên gia quân sự Lương Quốc Lượng, S-400 có thể bắn hạ J-10C và J-11B nhưng không thể tiêu diệt J-20, các tên lửa hành trình Đông Phong-10 hay Trường Kiếm-100, tên lửa đạn đạo siêu thanh Đông Phong-17. Đóng góp lớn nhất của hệ thống chỉ là bảo vệ khu vực quanh thủ đô New Delhi nếu chiến tranh nổ ra.

Nhà bình luận Tống Trung Bình lại không nghĩ như vậy. Ông cảnh báo S-400 với tầm bắn xa, độ chính xác cao một khi phối hợp với chiến đấu cơ Su-30, trực thăng Apache (đều là máy bay chuyên tác chiến tầm cao) sẽ trở thành mối nguy với quân đội Trung Quốc.

Hơn nữa, quân đội Ấn Độ có kinh nghiệm chiến đấu ở vùng núi từ những cuộc giao tranh với Pakistan qua nhiều năm. Còn quân đội Trung Quốc sống trong hòa bình suốt hàng thập niên nay.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Bài liên quan
Chuyên gia tự tin Trung Quốc có thể vượt Mỹ trở thành nước đầu tiên lấy mẫu từ sao Hỏa về Trái đất
Wu Weiren, nhà thiết kế chính của Chinese Lunar Exploration Programme (Chương trình Thám hiểm Mặt trăng Trung Quốc), dự đoán nước này có thể đánh bại Mỹ trong cuộc đua đưa đá từ sao Hỏa về Trái đất. Đây là gợi ý đầu tiên như vậy từ các cơ quan vũ trụ của Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ muốn dùng S-400 đối phó Trung Quốc tại khu vực biên giới