Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã báo cáo 94.052 ca mắc COVID-19 và 6.148 trường hợp tử vong do cănh bệnh này.

Ấn Độ phá kỷ lục, ghi nhận thêm 6.148 người chết do COVID-19 trong 1 ngày

Nhân Hoàng | 10/06/2021, 10:54

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã báo cáo 94.052 ca mắc COVID-19 và 6.148 trường hợp tử vong do cănh bệnh này.

Đây là số người chết cao nhất mà nước này chứng kiến ​​trong 1 ngày kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu.

Con số tăng vọt sau khi bang Bihar điều chỉnh số người chết hôm 9.6, thêm 3.951 người tử vong do COVID-19 chưa được thống kê trước đó vào danh sách kiểm đếm của mình.

Cụ thể hơn, Sở y tế Bihar, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, đã điều chỉnh tổng số người chết do COVID-19 vào 9.6 lên hơn 9.400 từ khoảng 5.400.

Như vậy, số người chết do COVID-19 ở Ấn Độ đã tăng lên 359.676, còn số ca bệnh hiện là 29.183.121.

Trước đó, Ấn Độ ghi nhận số người chết do COVID-19 một ngày đạt mức cao nhất là gần 5.000.

an-do-them-6148-nguoi-chet-do-covid-19-trong-1-ngay.jpg
Số ca mắc COVID-19 ngày ngày ở Ấn Độ giảm xuống thời gian qua nhưng người chết bất ngờ tăng mạnh hôm 9.6 do bang Bihar điều chỉnh số liệu

Hôm 9.6, hãng dược Bharat Biotech cho biết dữ liệu đầy đủ của các thử nghiệm giai đoạn 3 với Covaxin sẽ được công khai vào tháng 7, trang ANI đưa tin. Dữ liệu đầu tiên sẽ được đệ trình lên Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, sau đó là các tạp chí được bình duyệt với thời hạn 3 tháng để xuất bản.

Bharat Biotech nói với trang ANI khi có phân tích cuối cùng về dữ liệu giai đoạn 3 thì sẽ xin cấp phép đầy đủ cho Covaxin.

Bharat Biotech trước đó nói rằng Covaxin đã chứng minh hiệu quả lâm sàng tổng thể tạm thời là 78% và 100% hiệu quả chống lại bệnh COVID-19 nghiêm trọng trong các thử nghiệm giai đoạn 3. Phân tích tạm thời dựa trên hơn 87 trường hợp có triệu chứng COVID-19.

Trong khi đó, kế hoạch của Thủ tướng Narendra Modi cung cấp vắc xin miễn phí cho các bang với tất cả công dân trên 18 tuổi kể từ ngày 21.6 có thể sẽ khiến chi phí vượt quá 15.000 crore rupee so với mức phân bổ ngân sách là 35.000 crore rupee (1 crore rupee =  137,052 USD).

Còn quá sớm để đưa ra ước tính chính xác với nhiều nhà cung cấp và nhiều mức giá khác nhau. Thế nhưng, ước tính sơ bộ là tổng chi tiêu cho vắc xin trong năm nay có thể là 45.000 -50.000 crore rupee. Trong ngân sách, chúng tôi đã cung cấp 35.000 crore rupee và trong số này, chính phủ đã thanh toán khoảng 5.000 crore rupee”, một quan chức chính phủ cấp cao không muốn nêu tên nói với trang The Indian Express.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết 33.808.845 người trong độ tuổi 18-44 đã được tiêm liều vắc xin COVID-19 đầu tiên trên khắp các bang và lãnh thổ liên minh, 4.050.114 người được tiêm liều thứ hai.

Bài liên quan
Tỉnh đông dân nhất Trung Quốc vật lộn với biến thể COVID-19 từ Ấn Độ và Anh
Các thành phố ở Quảng Đông, tỉnh đông dân nhất Trung Quốc, đã phong tỏa và yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính với một số du khách khi các quan chức y tế địa phương tìm cách kiểm soát dịch bệnh bùng phát.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Trung ương Đảng đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi các chức vụ
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ: Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn Độ phá kỷ lục, ghi nhận thêm 6.148 người chết do COVID-19 trong 1 ngày