Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đưa ra lời đề nghị cấp tị nạn chính trị ngay sau khi nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange thoát cảnh bị dẫn độ sang Mỹ.

Mexico ngỏ ý cho nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn

Cẩm Bình | 05/01/2021, 12:26

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đưa ra lời đề nghị cấp tị nạn chính trị ngay sau khi nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange thoát cảnh bị dẫn độ sang Mỹ.

Ông Obrador muốn Ngoại trưởng Mexico hỏi Anh về việc thả người. Theo vị Tổng thống này: “Assange là một nhà báo và xứng đáng có được cơ hội. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông ấy”.

Kể từ khi ra đời năm 2006, trang WikiLeaks đã công bố nhiều tài liệu mật thuộc về nhiều nước, trong đó có Mỹ. Lực lượng ủng hộ ca ngợi nhà sáng lập Julian Assange (người Úc) là nhân vật bảo vệ tự do ngôn luận, tuy nhiên một số chính quyền cùng không ít người phản đối chỉ trích ông đe dọa an ninh quốc gia do làm lộ nguồn tin lẫn phương thức tình báo.

Assange tị nạn trong tòa nhà Đại sứ quán Ecuador tại Anh từ năm 2012 nhằm tránh bị dẫn độ. Đầu năm 2019, rút quy chế tị nạn mở đường cho cảnh sát Anh bắt giữ ông.

Ngày 4.1, một tòa án ở Anh ra phán quyết chặn quyết định dẫn độ do lo ngại về sức khỏe tâm thần của ông Assange.

mexico.jpg
Biểu tình ủng hộ ông Assange tại Mexico City - Ảnh: Reuters

Cựu quan chức Mỹ Mark Feierstein (làm việc dưới thời Tổng thống Barack Obama) nhận xét lời đề nghị cho tị nạn từ Tổng thống Obrador có thể làm tổn hại quan hệ Mexico - Mỹ ngay trước lúc Tổng thống đắc cử Joe Biden chuẩn bị nhậm chức.

Tổng thống Obrador thuộc số nhà lãnh đạo chậm trễ chúc mừng ông Biden thắng cử. Tuy nhiên nhà lãnh đạo này từng tuyên bố hy vọng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp.

Theo một quan chức Mexico giấu tên, Tổng thống Obrador muốn thông qua lời đề nghị cho tị nạn gửi đi thông điệp nước này sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập khi Mỹ có Tổng thống mới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
một giờ trước Thị trường và chính sách
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mexico ngỏ ý cho nhà sáng lập WikiLeaks tị nạn