11 người lợi dụng trời mưa và đêm tối đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

An Giang: Bắt giữ 11 người nhập cảnh trái phép trong đêm

08/07/2020, 12:51

11 người lợi dụng trời mưa và đêm tối đang nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Sáu người xuất nhập cảnh trái phép bị Đồn biên phòng Phú Hội tạm giữ - Ảnh: C.K

Ngày 8.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ 11 người lợi dụng đêm tối, trời mưa nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 45 ngày 7.7, tổ công tác của Đồn biên phòng Phú Hội phối hợp với Công an xã Phú Hội tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động trên tỉnh lộ 957, đoạn qua ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, H.An Phú, tỉnh An Giang. Tổ công tác phát hiện xe ô tô Inova 7 chỗ màu trắng, biển số 67A-078.35 đang chạy từ hướng xã Nhơn Hội về TT.An Phú có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra, phát hiện trên xe chở 6 người mang theo hành lý có biểu hiện nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác đã đưa người, phương tiện và tang vật về Đồn biên phòng Phú Hội để xác minh, làm rõ.

Tại đồn biên phòng, những người này khai tên là Trần Hồng Công (SN 1986, ngụ số 97/23D, Phạm Văn Chiêu, P.16, Q.Gò Vấp); Đào Quốc Vũ (SN 1990, ngụ số A4/1 Phạm Thế Hiển, P.3, Q.8); Chung Kỳ Long (SN 1993, ngụ số 117/3/13 An Bình, P.6, Q.5) đều ở TP.HCM; Nguyễn Thị Thùy Vân (SN 1992, ngụ tại ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, H.Tri Tôn, tỉnh An Giang); Bùi Minh Dương (SN 1996, ngụ tại ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang, H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang); Lê Thị Diễm Thúy (SN 1993, ngụ ấp An Bình, xã Hòa Tân, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Sáu người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đồn biên phòng Phú Hội tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người với mức phạt 4 triệu đồng/người và bàn giao nhóm người này cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 H.An Phú đưa đi cách ly theo quy định.

Vào khoảng 20 giờ 25 cùng ngày, lực lượng Đồn biên phòng Phú Hữu phối hợp với Đội đặc nhiệm của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Công an xã Quốc Thái làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Quốc Thái, H.An Phú. Đến khu vực chợ Đồng Ky, thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, tổ công tác phát hiện 5 người có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Tổ công tác liền tiến hành kiểm tra giấy tờ, những người này gồm: Sok Heang (SN 1986, ngụ số L15, đường 165, P.Tuôl Kôk, TP.Phnom Penh, Campuchia); Nguyễn Thị Minh Oanh (SN 1993, ngụ số 49 Võ Thị Sáu, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Dương Thị Giang (SN 1994, ngụ TT.Kép, H.Lạng Giang, Bắc Giang); Nguyễn Như Thái (SN 1997, ngụ thôn Thanh Quang, An Thượng, H.Hoài Đức, Hà Nội); Võ Hải Phong (SN 1982, ngụ số 1/75/5A2 Sơn Kỳ, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM).

Tổ công tác đã đưa 5 người về đồn để xác minh. Qua khai thác, những người này thừa nhận đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Vì vậy, Đồn biên phòng Phú Hữu đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người với mức phạt 4 triệu đồng/người. Riêng Sok Heang, tổ công tác trục xuất về Campuchia.

Đồng thời phía biên phòng bàn giao 3 người cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 H.An Phú đưa đi cách ly theo quy định. “Còn riêng Võ Hải Phong cố ý chưa chịu thừa nhận hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ sự vi phạm của Phong”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Bắt giữ 11 người nhập cảnh trái phép trong đêm