Trong lúc nhậu, Linh nhớ lại chuyện Tuấn đăng bài chửi mình trên Facebook, Linh hẹn gặp Tuấn nói chuyện rồi dẫn đến xô xát khiến cả hai trọng thương.

An Giang: Chửi nhau trên Facebook rồi đâm nhau trọng thương

Tô Văn - Tiến Tầm | 18/02/2022, 18:22

Trong lúc nhậu, Linh nhớ lại chuyện Tuấn đăng bài chửi mình trên Facebook, Linh hẹn gặp Tuấn nói chuyện rồi dẫn đến xô xát khiến cả hai trọng thương.

Chiều 18.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hoàng Linh (SN 1990) và Nguyễn Hồng Tuấn (SN 1988, cùng ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

1-linh-tuan.jpg
Tuấn và Linh (áo trắng) tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, Linh, Tuấn và Trần Hoàng Dân (SN 1989), Trần Trọng Hữu (SN 1992) là bạn quen biết ngoài xã hội. Khoảng 18 giờ ngày 10.12.2021, trong lúc nhậu cùng Dân, Linh nhớ lại chuyện Tuấn đăng bài viết lên mạng xã hội (Facebook) chửi mình. Linh hẹn Tuấn đến nhà Dân gặp để nói chuyện.

Lúc này, Dân cũng điện cho Hữu đến để giải hòa tiếp. Do không biết nhà Dân nên Tuấn hẹn gặp Linh tại cầu Ba Dong (thuộc ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) để nói chuyện.

2-linh.jpg
Linh khai nhận tại cơ quan công an - Ảnh: Anh Tầm

Đến điểm hẹn, Linh và Tuấn tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Tuấn lấy cây kéo mang theo đâm Linh 2 nhát, Linh cũng dùng cây kéo thủ sẵn trong người đâm Tuấn nhiều nhát. Thấy vậy, Hữu xông vào can ngăn thì bị Dân lấy cây kéo trên tay Tuấn đâm 2 nhát, Dân quay lại thấy Tuấn còn nằm trên lề đường, dùng kéo đâm Tuấn 1 nhát rồi bỏ về nhà. Ngày hôm sau, Hữu đến Công an xã Vĩnh Phú tố giác.

Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể do tất cả thương tích gây nên đối với Tuấn là 21%, Linh 36% và Hữu 2%. Trong quá trình điều tra, Tuấn, Hữu đều không yêu cầu xử lý hình sự đối với Dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Chửi nhau trên Facebook rồi đâm nhau trọng thương