Nhiều cây xanh trên tuyến đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường số 2, thuộc phường Mỹ Phước và Đông Xuyên, TP.Long Xuyên) bị bứng trơ rễ khiến người dân địa phương thắc mắc.

An Giang: Di dời nhiều cây xanh trên đường Ung Văn Khiêm ở TP.Long Xuyên

Tô Văn | 14/02/2022, 17:45

Nhiều cây xanh trên tuyến đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường số 2, thuộc phường Mỹ Phước và Đông Xuyên, TP.Long Xuyên) bị bứng trơ rễ khiến người dân địa phương thắc mắc.

Chiều 14.2, ông Châu Nhựt Văn - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Đông Xuyên cho biết việc cắt tán, cắt cành cây, bứng và di dời cây đi chỗ khác nhằm phục vụ việc nâng cấp tuyến đường Ung Văn Khiêm. Công việc này do Ban Quản lý dự án TP.Long Xuyên (chủ đầu tư) triển khai.

“Những cây đó sẽ được mang đi ươm và dưỡng. Sau khi nâng cấp mặt đường cao, chúng được đem về trồng lại chứ không có bỏ. Vì vậy, mấy anh em đang cắt tỉa để mang đi”, ông Văn nói.

1-cat-cay.jpg
2-cat-cay.jpg
Nhiều cây xanh bị bứng trơ rễ để mang đi dưỡng tại nơi khác - Ảnh: Tô Văn

Trước đó, sáng 8.2, UBND TP.Long Xuyên đã tổ chức lễ khởi công nâng cấp đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường số 2 thuộc 2 phường Mỹ Phước và Đông Xuyên). Công trình này có tổng mức đầu tư gần 22 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 12 tỉ đồng, ngân sách TP.Long Xuyên gần 10 tỉ đồng.

3-cat-cay(1).jpg
Công trình nâng cấp tuyến đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường số 2, thuộc phường Mỹ Phước và phường Đông Xuyên) - Ảnh: Tô Văn

Đoạn được nâng cấp dài 814 mét, gồm nhiều hạng mục: hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống nước thải và cây xanh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành năm 2024.

Đây là công trình trọng điểm của tỉnh và TP.Long Xuyên, góp phần phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đô thị khu vực nội ô TP.Long Xuyên theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu giao thông trục của đường trung tâm kết nối với bệnh viện, trường học và các khu dân cư…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 2: Những giọt nước nghĩa tình
1 giờ trước Bảo vệ môi trường
Bước vào cao điểm mùa khô, vùng ĐBSCL hiện có hơn 50.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Nguồn nước khan hiếm khiến cho bà con gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Di dời nhiều cây xanh trên đường Ung Văn Khiêm ở TP.Long Xuyên