Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 86.200 USD qua biên giới, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án.

An Giang: Khởi tố 2 người trong vụ vận chuyển trái phép 86.200 USD qua biên giới

Tô Văn | 09/02/2021, 10:26

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 86.200 USD qua biên giới, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án.

Sáng 9.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Mỹ (SN 1972) và Đỗ Thị Lệ (Lê, SN 1979) - cùng ngụ tổ 5, Ấp Vĩnh Chánh 3, P.Vĩnh Ngươn, TP.Châu Đốc. Họ bị tạm giam về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Buôn bán hàng cấm”.

1-do-la.jpg
Nguyễn Văn Mỹ đang thực hiện lại hành vi của mình tại hiện trường - Ảnh: Anh Túc

Như Một Thế Giới đã thông tin, vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 30.1, dưới sự chỉ đạo của đại tá Đinh Văn Nơi- Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và lực lượng biên phòng tỉnh đã triệt phá đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Ban đầu lực lượng chức năng phát hiện ông Mỹ đang di chuyển trên cánh đồng trong khu vực biên giới theo hướng Việt Nam - Campuchia, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa phạm pháp. Lực lượng đã tiến hành mật phục.

Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, ông Mỹ nhanh chóng bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Khám xét trên người ông Mỹ, lực lượng chức năng phát hiện ông đang đai vác 1 bao nilon, bên trong là 1 bao nilon màu đen có chứa 9 cọc tiền, loại tiền USD, tổng cộng 86.200 USD.

Qua điều tra khai thác nhanh, ông Mỹ khai nhận ông vận chuyển số ngoại tệ trên cho Lệ qua bên kia biên giới để giao cho 1 người Campuchia với tiền công là 200.000 đồng.

Từ lời khai của ông Mỹ, lực lượng tiến hành tạm giữ hình sự đối với bà Lệ. Khi khám xét nơi ở của bà Lệ, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 1 máy đếm tiền và hơn 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhiều nhãn hiệu, được cất giấu nhiều nơi trong nhà. Làm việc với công an, bước đầu bà Lệ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bài liên quan
Vụ tai nạn lao động 7 người chết ở Yên Bái: Khởi tố một nhân viên nhà máy xi măng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa khởi tố Trần Mạnh Hùng (SN 1980) về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng yêu cầu phải báo cáo tình hình chuyển đổi số, kinh tế số một cách trung thực
3 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực, có số liệu cụ thể về kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Khởi tố 2 người trong vụ vận chuyển trái phép 86.200 USD qua biên giới