Từng bị tòa án tuyên phạt 16 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em, khi ra tù tên Khanh vẫn chứng nào tật đó, lại tiếp tục phạm tội.

An Giang: Nỗi nguy khi để trẻ đi bán vé số

Khang Duy | 16/05/2019, 16:02

Từng bị tòa án tuyên phạt 16 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em, khi ra tù tên Khanh vẫn chứng nào tật đó, lại tiếp tục phạm tội.

Ngày 16.5, Công an H.Châu Phú, tỉnh An Giangcho biếtvừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Lộc, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào lúc 22 giờ ngày 12.5, Khanh đang chạy xe đạp trên đường thì phát hiện cháu N.H.Q.Nh. (9 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thuận, xã Vịnh Thạnh Trung, H.Châu Phú) đang bán vé số trên đường. Khanh dừng xe lại rồi dụ dỗ cháu bé lên xe, và chở cháu bé đến bãi đất trống tại khu đô thị Sao Mai (thuộc ấp Vĩnh Phúc, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, tỉnh An Giang) để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Khanh lập tức chở cháu Nh. đến nhà trọ T.T. để tắm rửa. Thấy cháu Nh. trong tinh thần hoảng loạn, quần áo dơ bẩn nên chủ nhà trọ đưa cháu Nh. đi tắm, thay đồ và hỏi thăm sự việc thì cháu Nh. kể đã bị Khanh hiếp dâm.

Khi nghe cháu Nh. kể với chủ nhà trọ, biết sự việc đổ bể, Khanh lập tức lấy xe đạp bỏ trốn. Chủ nhà trọ liền điện thoại báo người thân cháu Nh. đến đón, đồng thời báo công an.

“Khanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình tại công an. Vào năm 2002, Khanh đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”, nay ra tù lại tái phạm nghiêm trọng”, mộtcán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Nỗi nguy khi để trẻ đi bán vé số