Một nữ doanh nhân ở An Giang đã đi chung chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 34 từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi về đến An Giang, nữ doanh nhân này đã tham gia giao lưu với nhiều người nên sau khi hay tin người thứ 34 đi cùng chuyến bay đã nhiễm COVID-19 và lây nhiễm một số người khác, nữ doanh nhân này đã nhanh chóng đi xét nghiệm.

An Giang: Nữ doanh nhân chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 34 có kết quả âm tính

13/03/2020, 19:13

Một nữ doanh nhân ở An Giang đã đi chung chuyến bay VN0054 với bệnh nhân thứ 34 từ Mỹ nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi về đến An Giang, nữ doanh nhân này đã tham gia giao lưu với nhiều người nên sau khi hay tin người thứ 34 đi cùng chuyến bay đã nhiễm COVID-19 và lây nhiễm một số người khác, nữ doanh nhân này đã nhanh chóng đi xét nghiệm.

Nữ doanh nhân ngụ P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, xét nghiệm kết quả âm tính, nhưng vẫn phải cách ly tại nhà - Ảnh minh họa

Chiều 13.3, ông Từ Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, xác nhận, kết quả xét nghiệm trường hợp bà H.T.R. (ngụ P.Mỹ Bình. TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã cho kết quả âm tính. Vào ngày 22.2 vừa qua, bà R. di chuyển bằng máy bay từ TP.HCM sang New York (Mỹ) để dự sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Chuyến bay chở nữ doanh nhân này có quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) khoảng 3 giờ.

Sau nhiều ngày làm việc tại Mỹ, bà R. cùng đoàn trở về nước vào ngày 29.2. Từ New York về Việt Nam, bà R. có quá cảnh qua sân bay quốc tế Doha (Dubai). Đến ngày 2.3, nữ doanh nhân này đi cùng chuyến bay với nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 34 về đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi sau đó di chuyển về TP.Long Xuyên.

Những ngày sau đó, bà R. không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. “Khả năng nữ doanh nhân này nhiễm bệnh là rất khó vì bà R. ngồi khoảng cách khá xa với bệnh nhân 34 ở Bình Thuận, vì thời điểm này bệnh nhân 34 chưa phát bệnh. Thời điểm bệnh nhân 34 phát bệnh, doanh nhân R. đã về Long Xuyên. Cho dù bà R. ăn uống, sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện ho, nóng sốt nhưng vẫn tiến hành cách ly tại nhà theo quy định”, ông Tuấn thông tin.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, đến ngày 13.3, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19. Từ khi xảy ra dịch, An Giang tiếp nhận 236 người cho cách ly về từ vùng dịch gồm 218 người Việt Nam, còn lại 17 người quốc tịch khác. Sau thời gian theo dõi, có 2 trường hợp cách ly đủ 14 ngày và đã trở về gia đình.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Nữ doanh nhân chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 34 có kết quả âm tính