Bộ Tư lệnh Biên phòng đã trao tặng hàng ngàn vật tư y tế cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

An Giang: Trao tặng hàng ngàn vật tư y tế cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19

Tô Văn | 06/05/2021, 08:56

Bộ Tư lệnh Biên phòng đã trao tặng hàng ngàn vật tư y tế cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

Sáng 6.5, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng đã đến thăm hỏi và trao tặng hàng ngàn thiết bị vật tư y tế cho lực lượng phòng chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh An Giang.

1-trao-tang.jpg
Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng trao quà cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: C.K

Bộ Tư lệnh Biên phòng cũng đã trao tặng 1.000 thùng mì tôm, 70.000 khẩu trang y tế, 3.000 lọ dầu gió cho các lực lượng biên phòng, công an, quân sự đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 trên biên giới An Giang.

Ước tính toàn bộ số trang bị, vật tư y tế tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số quà tặng do Công ty cổ phần Thực phẩm Bình Tây (TP.HCM) hỗ trợ. Đây là hoạt động nhằm kịp thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biên giới tỉnh An Giang khắc phục khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. 

Hiện nay trên tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phối hợp với các lực lượng quân sự, công an thành lập 200 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ trên các tổ, chốt đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Từ năm 2020 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát hiện và bắt giữ 721 vụ trên 1.645 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Trao tặng hàng ngàn vật tư y tế cho lực lượng phòng chống dịch COVID-19