Sáng 27.2, trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang xác nhận công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên an ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 1 tỉ đồng và hàng trăm gam ma túy.

An Giang: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

27/02/2020, 13:57

Sáng 27.2, trung tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang xác nhận công an tỉnh vừa triệt phá thành công chuyên an ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 1 tỉ đồng và hàng trăm gam ma túy.

Nguyễn Văn Phong giao ma túy bị bắt quả tang - Ảnh: Công an cung cấp

“Hiện Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng trong đường dây ma bán ma túy liên tỉnh để tiếp tục mở rộng điều tra”, trung tá Hậu nói.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh An Giang) phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh thành: TP.HCM, An Giang, Kiên Giang, do Trần Thị Kim Phương (30 tuổi, ngụ ấp Bình Thành, xã Tân Thành, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ đã có đủ căn cứ, chứng minh hành vi phạm tội của những người có liên quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án VX220P để phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, bắt giữ.

Ban chuyên án xác định trong ngày 25.2, nhóm người này sẽ đi giao ma túy cho người nghiện tại H.Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Nhận định đây là thời điểm thuận lợi, Ban chuyên án đã quyết định triển khai lực lượng phá án.

Khoảng 12 giờ ngày 25.2, tại khu vực ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, H.Thoại Sơn, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an H.Châu Phú, Công an H.Thoại Sơn và các phòng nghiệp vụ bắt quả tang khi Nguyễn Văn Phong (31 tuổi. ngụ ấp Bình Thành, xã Tân Thành, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) điều khiển xe máy biển số 68T1-500.28 chở Nguyễn Thanh Phong (ngụ ấp An Thành, TT.Kế Sách, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) từ hướng xã Tân Thành, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến xã Thoại Giang, H.Thoại Sơn đi bán ma túy cho con nghiện.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong lưng quần Thanh Phong đang mặc có 1 bọc nilon, bên trong chứa tinh thể màu trắng trọng lượng hơn 120 gam (nghi là ma túy). Sau đó, cả hai bị đưa về trụ sở Công an xã Thoại Giang để làm rõ. Tại cơ quan công an, Văn Phong khai nhận khoảng 10 giờ cùng ngày, Phong lấy bọc ma túy tại nhà và rủ Thanh Phong cất giấu, đến H.Thoại Sơn bán cho con nghiện.

Tang vật thu được - Ảnh: Công an cung cấp

Về nguồn ma túy, Văn Phong nhận bán cho 1 người ngụ ở TP.HCM để hưởng hoa hồng. Riêng Thanh Phong khai nhận trong thời gian sống chung cùng vợ chồng Văn Phong và Phương, khi người nghiện có nhu cầu mua ma túy thì Văn Phong hoặc Phương chỉ đạo cho Thanh Phong cùng Âu Duy Vĩ (23 tuổi, ngụ ấp Chí Thành, xã Tân Thành, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) mang đi bán.

Căn cứ lời khai của Văn Phong và Thanh Phong, Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phương và Vĩ, tiếp tục thu giữ thêm gần 623 gam ma túy đá cùng với số tiền hơn 1 tỉ đồng, nữ trang cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

“Qua kiểm tra nhanh, cả 4 người đều dương tính với chất ma túy. Được biết năm 2018, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Thanh Phong từng bị Công an tỉnh Bình Dương lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện Phú Giáo thời gian 14 tháng”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
An Giang: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh