Ngày 27.2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) thị ủy Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã ban hành quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Minh Đương, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (TX.Giá Rai).

Bạc Liêu: Kỷ luật chủ tịch xã do đêm khuya bưng phở cho phụ nữ vắng chồng

27/02/2020, 11:44

Ngày 27.2, đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) thị ủy Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đã ban hành quyết định kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Minh Đương, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông (TX.Giá Rai).

Trụ sở xã Phong Thạnh Đông- nơi ông Đương đang giữ chức Chủ tịch xã - Ảnh: Hải An

Nguyên do là ông này thiếu gương mẫu, rèn luyện, vi phạm đạo đức lối sống của người cán bộ lãnh đạo cơ sở, vi phạm điều 1, quy định số 47- QĐ/TW ngày 1.11.2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Điều lệ Đảng. Đồng thời, UBKT thị ủy Giá Rai kiến nghị xử lý ông Đương về mặt chính quyền theo qui định.

Trước đó, Đảng ủy xã Phong Thạnh Đông đã tổ chức họp thống nhất 100% cách chức Chủ tịch UBND, miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND đối với ông Lương Minh Đương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông vì vi phạm đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Theo kết luận ban đầu, giữa tháng 12.2019, ông Đương bị bắt quả tang khi đang ở nhà bà C.T.M.C., 28 tuổi (ở ấp 13, xã Phong Thạnh Đông, TX.Giá Rai), tắt đèn tối om, khi chồng bà C. vắng nhà. Nhưng sau đó, ông Đương thoát ra ngoài, bỏ lại chiếc xe máy cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 500 mét.

Sau khi vụ việc bị phát giác, ông Đương đến gia đình nhà chồng bà C. nhận khuyết điểm, nhận hoàn toàn sai trái và cầu xin tha thứ, có sự chứng kiến của lãnh đạo xã Phong Thạnh Đông. Theo giải trình của ông, do bà C. đói bụng, nên ông bưng phở đến cho bà.

Tuy nhiên, gia đình chồng bà C. quyết định tố cáo ông Đương đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, chồng bà C. đã có đơn gửi đến tòa án xin ly hôn.

Vợ chồng bà C. kết hôn vào năm 2014, có 1 con gái lên 5 tuổi. Hàng ngày, bà C. vừa trông coi con, vừa làm móng, uốn tóc cho bà con lối xóm để kiếm thêm thu nhập. Còn chồng bà làm tài xế xe tải, lái xe đường dài, thường xuyên vắng nhà.

Hải An

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
9 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bạc Liêu: Kỷ luật chủ tịch xã do đêm khuya bưng phở cho phụ nữ vắng chồng