Nước Anh ngày 30.3 thông báo đã đạt được thỏa thuận tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Anh chuẩn bị làm thành viên mới của CPTPP

Cẩm Bình | 31/03/2023, 09:32

Nước Anh ngày 30.3 thông báo đã đạt được thỏa thuận tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đưa ra tuyên bố: “Việc tham gia CPTPP đặt nước Anh vào trung tâm của một nhóm các nền kinh tế Thái Bình Dương năng động đang phát triển. Thỏa thuận chứng minh cho lợi ích kinh tế mà quyền tự do hậu Brexit (nước Anh rời khỏi EU) mang lại”.

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong đã chúc mừng Anh về cột mốc quan trọng nêu trên. Ông viết trên nền tảng mạng xã hội Linkedin rằng đảo quốc sương mù tham gia CPTPP sẽ đem lại nhiều cơ hội thương mại hơn, giúp doanh nghiệp Singapore tiếp cận thị trường Anh dễ dàng hơn.

cptpp.jpg
CPTPP sẽ có thành viên thứ 12 - Ảnh: Reuters

Anh là thành viên mới đầu tiên của CPTPP. Hiệp định đa phương này là sự bổ sung quý giá cho loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương mà đảo quốc sương mù ký kết với từng thành viên tham gia trước như Úc, New Zealand, Nhật Bản.

Luân Đôn xác định CPTPP giúp cắt giảm thuế đối với ô tô, rượu mạnh cùng sản phẩm từ sữa, đem lại cho nền kinh tế 1,8 tỉ bảng (2,2 tỉ USD) mỗi năm trong dài hạn.

Nhà phân tích Sally Jones (Công ty Ernst & Young) cho biết: “Vành đai Thái Bình Dương được dự báo phát triển nhanh gấp đôi châu Âu, vì vậy doanh nghiệp Anh nên cân nhắc hiện diện ở khu vực. CPTPP giúp thâm nhập Thái Bình Dương dễ dàng hơn, hiệp định sẽ lớn hơn do có nhiều quốc gia tham gia hơn”.

Bài liên quan
Tiếp tục xử lý nhiều doanh nghiệp bán vàng có vi phạm
Lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phát hiện và xử lý nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng có vi phạm ở Nghệ An, Long An... những ngày qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Anh chuẩn bị làm thành viên mới của CPTPP