TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chỉ ra 3 nhóm tác nhân chính gây áp lực lạm phát đối với kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4% năm nay có thể đạt được (lạm phát đến hết tháng 10 là 1,81%). Tuy nhiên, trong năm 2022, rủi ro lạm phát đang có áp lực lớn.
Công tác kiểm soát lạm phát năm 2021 đảm bảo trong tầm kiểm soát của Chính phủ và ở mức thấp. Tuy nhiên, áp lực lạm phát năm 2022 rất lớn, nhất là khi khủng hoảng năng lượng có thể trở nên trầm trọng.
Giá thịt heo tăng 61,5% so cùng kỳ năm trước đã làm CPI tăng thêm 2,58%. Nếu giá thịt heo tiếp tục đứng ở mức cao như hiện nay sẽ là áp lực đối với lạm phát năm 2020.
Báo cáo về triển vọng kinh tế Việt Nam mới được ngân hàng HSBC Việt Nam công bố ngày 3.3 cho biết, hoạt động kinh tế phục hồi của Việt Nam đang khiến áp lực lạm phát tăng cao hơn.