Các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 11.11 cho biết về nguyên tắc Timor-Leste sẽ được công nhận là thành viên thứ 11 của khối.

ASEAN nhất trí kết nạp thành viên mới

Cẩm Bình - Hoàng Vũ | 11/11/2022, 16:48

Các nhà lãnh đạo ASEAN ngày 11.11 cho biết về nguyên tắc Timor-Leste sẽ được công nhận là thành viên thứ 11 của khối.

Timor-Leste chuẩn bị được trao tư cách quan sát viên tại các cuộc họp ASEAN. Khối sẽ chính thức hóa “lộ trình khách quan theo tiêu chuẩn” để trao tư cách thành viên đầy đủ.

Lộ trình dự kiến được đưa ra thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 vào năm sau. Mười nước thành viên hiện tại cùng đối tác ngoài khối cam kết cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nhằm giúp Timor-Leste trở thành thành viên đầy đủ.

0508-asean-20221003162732-9819.jpeg
Triển vọng ASEAN tập hợp đủ 11 nước Đông Nam Á sắp thành hiện thực - Ảnh: Getty Images

Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm ASEAN kết nạp thành viên mới. Timor-Leste giành độc lập năm 1999, năm 2002 được Liên Hợp Quốc công nhận. Ngay sau đó quốc gia 1,3 triệu dân này lập tức khởi động quá trình gia nhập ASEAN, nhưng đến năm 2011 mới chính thức gửi đơn.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tỏ ý hoan nghênh Timor-Leste. Ông khẳng định ASEAN nên hợp tác cùng đối tác ngoài khối giúp Timor-Leste xây dựng năng lực đáp ứng điều kiện trở thành thành viên đầy đủ.

Bài liên quan
ADB: Thị trường trái phiếu bền vững tăng trưởng mạnh tại các nền kinh tế ASEAN+3
Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam giảm 0,4% so với quý trước do khối lượng lớn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đáo hạn.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ASEAN nhất trí kết nạp thành viên mới