Đại sứ quán Nga tại Indonesia ngày 10.11 thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại đảo Bali tuần tới.

Ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia

Cẩm Bình | 10/11/2022, 16:45

Đại sứ quán Nga tại Indonesia ngày 10.11 thông báo Tổng thống Vladimir Putin sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại đảo Bali tuần tới.

“Tôi xác nhận Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga đến G20. Chương trình nghị sự của Tổng thống Putin vẫn đang được xây dựng, ông ấy có thể dự họp trực tuyến”, theo người đứng đầu bộ phận lễ tân Đại sứ quán Yulia Tomskaya.

Thông báo trên chấm dứt những lời đồn đoán hàng tháng trời. Hội nghị Ngoại trưởng G20 tháng 7 trước đó từng chứng kiến tình cảnh căng thẳng giữa Ngoại trưởng Nga với các người đồng cấp phương Tây.

putin.jpg
Không rõ lý do Tổng thống Putin không sang Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh G20 - Ảnh: Reuters

Chủ tịch luân phiên G20 Indonesia theo đuổi chính sách ngoại giao trung lập nên không làm theo lời kêu gọi tẩy chay Nga của phương Tây. Tổng thống Joko Widodo nhiều lần khẳng định Nga được chào đón tại Hội nghị thượng đỉnh, nhưng ông cũng lo ngại cuộc gặp đa phương sẽ bị lu mờ bởi căng thẳng quốc tế gia tăng.

“G20 không phải diễn đàn chính trị mà là sự kiện bàn về kinh tế và phát triển”, Tổng thống Widodo phát biểu trong một lần trả lời phỏng vấn của trang tin The Financial Times.

Indonesia còn mời cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo này từng tuyên bố sẽ không tham gia nếu Tổng thống Putin góp mặt.

Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc ngày 15.11 dự kiến đón không ít nhà lãnh đạo, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai vị lãnh đạo này nhiều khả năng sẽ gặp trực tiếp lần đầu tiên bên lề hội nghị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn - Bài 1: Vùng ngọt nhưng… thiếu nước ngọt
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Vùng ĐBSCL hiện đang bước vào cao điểm mùa khô, năm nay, do ảnh hưởng của El Nino khiến cho tình hình hạn hán, sụt lún đất, thiếu nước sinh hoạt trở nên trầm trọng. Có nơi, mặc dù là vùng ngọt quanh năm nhưng lại… thiếu nước ngọt khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ông Putin không dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Indonesia