Haze Fan của hãng tin Bloomberg (Mỹ) bị tình nghi tham gia hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc.

Bắc Kinh bắt nữ nhân viên Trung Quốc của hãng tin nổi tiếng Mỹ

Cẩm Bình | 12/12/2020, 10:00

Haze Fan của hãng tin Bloomberg (Mỹ) bị tình nghi tham gia hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia Trung Quốc.

Bà Fan bị nhân viên an ninh mặc thường phục đưa đi khỏi căn hộ ở Bắc Kinh sau khi vừa làm việc với 1 biên tập viên vào đầu tuần.

Nhà chức trách Trung Quốc cho hay: "Bà Fan đã bị Cục An ninh quốc gia tại Bắc Kinh bắt giữ theo điều luật liên quan của Trung Quốc vì bị nghi ngờ có tham gia các hoạt động phạm pháp phá hoại an ninh quốc gia. Vụ việc đang được điều tra".

 Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11.12 cho biết đang tiến hành điều tra.

“Chúng tôi đã thông báo cho gia đình, quyền lợi hợp pháp của bà Fan sẽ được đảm bảo”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

af_hazefan_121220.jpg
Haze Fan - Ảnh: Twitter

Phía Bloomberg rất lo lắng cho nhân viên của mình và đã chủ động liên hệ giới chức Trung Quốc tìm hiểu tình hình. Tổng biên tập John Micklethwait trấn an đội ngũ nhân viên thường trú Trung Quốc rằng bà Fan bị bắt giữ không phải vì công việc.

Fan là công dân Trung Quốc, bắt đầu làm việc cho Bloomberg từ năm 2017, từng là phóng viên của Reuters, CNBC, Al Jazeera, CBS News.

Các công dân Trung Quốc chỉ có thể làm việc trong vai trò trợ lý tin tức cho các văn phòng tin tức nước ngoài đặt ở Trung Quốc và không được phép đưa tin độc lập.

Trong năm nay, Trung Quốc từng trục xuất hàng chục nhà báo Mỹ khi quan hệ song phương xấu đi. Nước này còn bắt tạm giam công dân Úc gốc Hoa Thành Lỗi - người dẫn chương trình của kênh CGTN - cũng với cáo buộc tham gia hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, triệu tập thẩm vấn 2 nhà báo Úc khiến họ phải cầu cứu cơ quan ngoại giao để có thể an toàn về nước.

Bài liên quan
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Kinh bắt nữ nhân viên Trung Quốc của hãng tin nổi tiếng Mỹ