Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7.12 thông qua một nghị quyết yêu cầu Nga lập tức chấm dứt hành vi “tạm chiếm” Crimea.

Vấn đề Crimea ‘nóng’ trở lại

Cẩm Bình | 08/12/2020, 09:07

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 7.12 thông qua một nghị quyết yêu cầu Nga lập tức chấm dứt hành vi “tạm chiếm” Crimea.

Nghị quyết về bán đảo Crimea, cảng Sevastopol và vài khu vực trên Biển Đen, biển Azov được 63 quốc gia bỏ phiếu thuận, 17 phiếu chống, 62 phiếu trắng.

istock-506611068_ed.jpg
Crimea đã sáp nhập vào Nga được 6 năm - Ảnh: The Statesman

Dù không ràng buộc pháp lý nhưng văn kiện này - thúc đẩy bởi 40 nước trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ - có ý nghĩa về mặt chính trị. Nghị quyết kêu gọi Nga rút hoàn toàn các lực lượng quân sự khỏi Crimea, chấm dứt hành vi chiếm đóng vô điều kiện, ngừng triển khai vũ khí lên lãnh thổ Ukraine.

Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, giao tranh giữa lực lượng thân Nga tại đây với quân đội Ukraine không ngừng diễn ra khiến hơn hàng chục nghìn người thiệt mạng. Đây trở thành vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ Nga - phương Tây suốt vài năm qua.

Tuần trước, một cuộc họp phi chính thức về hiệp ước Minsk tổ chức bởi giới chức Moscow bị Đức, Pháp tẩy chay. Hiệp định Minsk ký vào năm 2015, quy định các biện pháp ngừng bắn, rút vũ khí, trao đổi tù nhân cùng hàng loạt vấn đề liên quan đến Crimea khác.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vấn đề Crimea ‘nóng’ trở lại