Cả đương kim lãnh đạo Donald Trump lẫn Tổng thống đắc cử Joe Biden đều tỏ rõ quyết tâm sớm xóa sổ đại dịch COVID-19 tại Mỹ bằng cách tiêm chủng rộng rãi.

Người dân Mỹ sẽ có 100 triệu liều vắc xin COVID-19 ngay đầu năm 2021

Cẩm Bình | 09/12/2020, 09:37

Cả đương kim lãnh đạo Donald Trump lẫn Tổng thống đắc cử Joe Biden đều tỏ rõ quyết tâm sớm xóa sổ đại dịch COVID-19 tại Mỹ bằng cách tiêm chủng rộng rãi.

Tổng thống đắc cử Biden ngày 8.12 công bố đội ngũ quan chức y tế của mình, trong đó có 2 lựa chọn đáng chú ý: Giám đốc Sở Tư pháp California Xavier Becerra trở thành Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh, chuyên gia vi rút Rochelle Walensky giữ chức Giám đốc Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa dịch bệnh (CDC). Ông cũng cam kết trong 100 ngày đầu nắm quyền sẽ cung cấp 100 triệu liều vắc xin, mở cửa lại phần lớn trường học, đổi lại người dân nên đeo khẩu trang.

Ngoài đội ngũ quan chức y tế, Tổng thống đắc cử Biden còn lựa chọn cựu tướng quân đội Lloyd Austin cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng – người da đen đầu tiên nắm giữ chức vụ này, hạ nghị sĩ Marcia Fudge làm Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển đô thị, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack chuẩn bị đảm nhiệm chức vụ cũ.

800.jpeg
Ông Biden công bố thêm nhiều nhân sự chính quyền mới - Ảnh: AP

Về phía Tổng thống Trump, ông vừa ký ban hành lệnh hành pháp đảm bảo vắc xin COVID-19 do Mỹ sản xuất phải được ưu tiên tiêm miễn phí cho công dân Mỹ. Khi nhu cầu trong nước được đáp ứng thì các cơ quan chức năng mới có thể bán vắc xin ra nước ngoài.

Triển vọng sớm xóa sổ đại dịch tại Mỹ khá sáng sủa khi lần lượt 2 hãng Pfizer và Moderna thông báo hiệu quả vắc xin họ phát triển đạt trên 94%. Cục quản lý Thực phẩm - Dược phẩm Mỹ (FDA) mới đây tuyên bố những thử nghiệm của Pfizer phù hợp quy định, và dữ liệu ban đầu cho thấy vắc xin có hiệu quả ngay lần tiêm đầu (hiệu quả tăng sau liều thứ 2).

ap_hospital_nurse_coronavirus_120320_02-768x512.jpg
Số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 15 triệu - Ảnh: AP
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân Mỹ sẽ có 100 triệu liều vắc xin COVID-19 ngay đầu năm 2021