Việc đội tuyển Nga bị các nước nghi ngờ có dùng chất kích thích tại World Cup đã diễn ra ngay từ khi sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra. Tuy nhiên, việc này mới đây được chính bác sĩ đội tuyển chủ nhà thừa nhận.

Bác sĩ thừa nhận đội tuyển Nga có dùng 'chất lạ' tại World Cup 2018

mai huong | 10/07/2018, 19:06

Việc đội tuyển Nga bị các nước nghi ngờ có dùng chất kích thích tại World Cup đã diễn ra ngay từ khi sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra. Tuy nhiên, việc này mới đây được chính bác sĩ đội tuyển chủ nhà thừa nhận.

Ngay sau khi tờ báo của Đức Süddeutsche Zeitungđăng những thông tincáo buộc các cầu thủ Ngađã sử dụngmột chất hóa học làm tăng cường sức khoẻ trước các trận đấu tại World Cup 2018 thì bác sĩ của đội tuyển chủ nhà, ông Eduard Bezuglov cũnglên tiếng xác nhận những thông tin trong chuyện này.

Ông Eduard Bezuglov đã thừa nhận các cầu thủ Nga có dùng một loại chất hóa học làm tăng cường trao đổi khí ở phổi trước các trận đấu.Tuy nhiên, ông khẳng định đó không phải là bất cứ loại doping nào mà là khí amoniac.

"Việc để các cầu thủ hít khíamoniac để tăng cường sự tập trung đã được sử dụng cả trăm nghìn lần trong giới VĐV.Nó được sử dụng trong suốt thập kỉ qua và đâu phải chỉ tồn tại trong mỗi thế giới thể thao?Nó phổ biến như sử dụng dầu gội trong phòng tắm vậy",ôngBezuglov trả lời với giới truyền thông.

Các cầu thủ Nga hít khíamoniac qua một miếng bông trong trận gặp Croatia

Chủ nhà Nga là đội được đánh giá thấp nhất tại giải đấu lầnnày.Tuy nhiên, họ đã xuất sắc vượt qua vòng bảng, đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 16 đội và tiến trận tứ kết của giải đấu.Các chú gấu Ngađã trình diễn một nguồn thể lực dồi dào đến đáng kinh ngạc. Ngôi sao đáng chú ý nhất của họ làAleksandr Golovin cũng gây sốc khi di chuyển quãng đường lênđến 16km trong trận đấu với Tây Ban Nha.

Điều này hoàn toàn hợp lý với những thừa nhận của bác sĩ nước chủ nhà khi ông cho các cầu thủ đã hítamoniac trước trận đấu với Tây Ban Nha và một lần nữa trước trận tứ kết gặp Croatia.

Amoniac là loại khí không có trong danh mục những loại chất bịcấm của Cơ quan Phòng chống DopingThế giới. Theo các báo cáo khoa học, nếu sử dụng với một lượng phù hợp, chất này sẽ giúp tăng cường hoạt động của hệ hô hấp và cải thiện lượng oxy trong máu.

W.Trần

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bác sĩ thừa nhận đội tuyển Nga có dùng 'chất lạ' tại World Cup 2018