Dù chưa được chính quyền địa phương phê duyệt khu đất quy hoạch, Hoài vẫn quảng cáo rồi, phân lô bán để thu lợi nhiều tỉ đồng. Khi dự án bị thu hồi, mọi việc vỡ lở thì Hoài ôm tiền bỏ trốn.

Bán đất dự án chưa được thông qua, trục lợi hàng tỉ đồng

Một Thế Giới | 04/09/2015, 21:10

Dù chưa được chính quyền địa phương phê duyệt khu đất quy hoạch, Hoài vẫn quảng cáo rồi, phân lô bán để thu lợi nhiều tỉ đồng. Khi dự án bị thu hồi, mọi việc vỡ lở thì Hoài ôm tiền bỏ trốn.

Ngày 4.9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lương Tô Hoài (SN 1950, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) 16 năm tù về tội “Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Lương Tô Hoài là Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàng chuyên kinh doanh ngành nghề xây dựng công nghiệp, dân dụng, san lấp, kinh doanh nhà…có địa chỉ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ngày 25.10.2007, bị cáo Hoài ký hợp đồng kinh tế với một công ty để thực hiện khảo sát địa chất, địa hình, quy hoạch, thiết kế công trình. Công ty này đã tiến hành lập bản đồ quy hoạch 1/500 với diện tích chính xác là 16,2 ha đất trong dự án xây dựng nhà ở của Công ty Vĩnh Hoàng tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Tuy nhiên, đó là bản hợp đồng và lập bản đồ quy hoạch chưa được chính quyền địa phương phê duyệt. Dù hiểu rõ điều ấy song Hoài vẫn bán đất phân lô cho 106 khách hàng với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng thu bất chính. Sau khi dự án bị thu hồi, Hoài lập tức bỏ trốn. Ngày 16.8.2012, Hoài bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước khi bị bắt vì tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Hoài từng bị TAND huyện Thốt Nốt, TP.Cần Thơ tuyên phạt 2 năm 5 tháng 13 ngày tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cụ thể Hoài đã mua vật liệu xây dựng nhưng không chịu trả tiền.

Hồ Đông

Bài liên quan
Nữ nhân viên bán hàng chiếm đoạt tiền của chủ lãnh 8 năm tù
Ngày 7.3, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Kim Cương (SN 1987, trú tại xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cần có chiến lược để chuyển đổi giao thông xanh
1 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ngành giao thông Việt Nam thải 32,9 triệu tấn CO2, chiếm 7,2% tổng lượng khí phát thải nhà kính của cả nước trong kỳ kiểm kê gần nhất (2021). Lượng phát thải từ ngành giao thông dự tính tăng gấp 10 lần nếu Việt Nam không có hành động kịp thời. Giải pháp lớn là ưu tiên sử dụng xe điện.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bán đất dự án chưa được thông qua, trục lợi hàng tỉ đồng