Tuyển nữ Đài Loan đã thua Việt Nam trong trận quyết định tranh vé dự World Cup. Trang Thời báo Đài Bắc có bài viết với tựa đề: “Niềm hy vọng vào World Cup của Đài Loan đã giáng một đòn mạnh vào trận thua trước Việt Nam tại Asian Cup của nữ”.

Báo Đài Loan viết về việc đội nhà để thua Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup

A.T | 07/02/2022, 11:47

Tuyển nữ Đài Loan đã thua Việt Nam trong trận quyết định tranh vé dự World Cup. Trang Thời báo Đài Bắc có bài viết với tựa đề: “Niềm hy vọng vào World Cup của Đài Loan đã giáng một đòn mạnh vào trận thua trước Việt Nam tại Asian Cup của nữ”.

Hy vọng lọt vào vòng loại FIFA Women’s World Cup lần đầu tiên sau 32 năm của Đài Loan đã bị giáng một đòn mạnh vào ngày hôm qua sau khi đội tuyển nữ quốc gia để thua Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của loạt trận playoff.

Việt Nam đánh bại Đài Loan 2-1 trong trận đấu cuối cùng của vòng play-off ba đội để giành vé thứ 5 khu vực châu Á vào thẳng World Cup 2023.

Đài Loan phải chuyển sang giải play-off liên lục địa gồm 10 đội vào tháng 2 năm sau để có cơ hội giành một trong ba suất cuối cùng tới World Cup, do Úc và New Zealand đồng tổ chức từ ngày 20.7 đến ngày 20.8 năm sau.

Huấn luyện viên trưởng Đài Loan Kazuo Echigo cho biết ông rất thất vọng, nhưng tin rằng đội cuối cùng sẽ vượt qua vòng loại. Ông phát biểu: “Tôi cũng hy vọng rằng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia vì cơ hội vào World Cup vẫn còn. Hãy tin rằng chúng tôi sẽ giành vé dự World Cup”.

Sáu cầu thủ Đài Loan đã không có mặt trong trận sau khi họ có kết quả dương tính với COVID-19, trong khi Việt Nam có đầy đủ 23 cầu thủ.

Việt Nam có bàn mở tỷ số tại sân Patil, Navi Mumbai ở phút thứ 7 với cú đánh đầu của hậu vệ Chương Thị Kiều, người đã dâng lên tham gia tấn công trong tình huống đồng đội Nguyễn Thị Tuyết Dung thực hiện phạt góc.

Trong một trận đấu Đài Loan có ưu thế hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng, tiền vệ Wu Kai-ching chuyền cho tiền đạo Su Yu-hsuan, người sút bóng vào góc thấp bên trái vượt qua thủ môn Trần Thị Kim Thanh của Việt Nam ở phút 49 .

Giữa thế trận cân bằng, Nguyễn Thị Bích Thùy của Việt Nam nhận đường chuyền của đồng đội Thái Thị Thảo trước khi ghi bàn bằng một cú sút xa hạ gục thủ môn Đài Loan Tsai Ming-jung ở phút 56.

Đài Loan đã không thể tạo ra bất kỳ cơ hội ghi bàn nào trong thời gian còn lại của trận đấu, trong khi Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Báo Đài Loan viết về việc đội nhà để thua Việt Nam trước ngưỡng cửa World Cup