Vào 16 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 (bão Saudel) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông, gây gió giật cấp 14.

Bão số 8 giật cấp 14, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 360 km

22/10/2020, 18:43

Vào 16 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 (bão Saudel) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông, gây gió giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 22.10, vị trí tâm bão số 8 (bão Saudel) ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

baoso8-chieu2210.jpg
Vị trí và đường đi của tâm bão số 8 - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10km. Đến 16 giờ ngày 23.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,0 đến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6 - 8m; biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 - 15km. Đến 16 giờ ngày 24.10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía tây tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 25.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8. Trong 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Bài liên quan
Áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, miền Trung có nơi mưa đặc biệt to
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
5 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bão số 8 giật cấp 14, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 360 km