Trong số các nghi can vừa bị bắt giữ thì có 3 người là phụ nữ.

Bắt giữ 3 nghi can là nữ trong vụ cướp nhẫn kim cương của Kim Kardarshian

10/01/2017, 06:29

Trong số các nghi can vừa bị bắt giữ thì có 3 người là phụ nữ.

Rạng sáng ngày 9.1 (giờ địa phương), cảnh sát thành phố Paris đã tiến hành bắt giữ 16 nghi can trong vụ cướp chiếc nhẫn kim cương trị giá 8.5 triệu USD của ngôi sao người Mỹ Kim Kardashian vào tháng 10 năm ngoái, bao gồm 3 người phụ nữ và một người đàn ông 72 tuổi.

Cận cảnh cuộc bắt giữ của cảnh sát Pháp
Theo một nguồn tin đáng tin cậy, 2 trong số đó chuyên buôn bán kim cương.
Nghi can lớn tuổi nhất được biết với cái tên Pierre B, một tên tội phạm chuyên nghiệp sống tại miền Nam nước Pháp.

Cảnh sát đã trích được mẫu DNA lấy từ miếng băng keo mà những tên hung thủ dùng để bịt miệng Kim Kardashian. Họ tin rằng DNA này thuộc về một người đàn ông từng có tiền án hình sự về hành vi cướp giật và là thành viên của một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động mạnh ở Pháp và Bỉ cũng như kiếm được hàng triệu USD từ việc chế tạo tiền giả. Đây cũng là manh mối chính dẫn đến cuộc bắt giữ.

Với tiến triển mới này, Kim Kardashian rất có thể sẽ được phỏng vấn bởi một thẩm phán người Pháp ngay tại thành phố New York. Bởi vì phía cảnh sát Pairs chỉ có 96 giờ để quyết định xem liệu những nghi can này có thật sự phạm tội hay không.

Chiếc nhẫn kim cương bị cướp của Kim Kardashian

Rạng sáng 3.10, Kim Kardashian đã bị khống chế bởi 2 người đàn ông giả trang cảnh sát có súng và đeo mặt nạ bất ngờ xông vào phòng riêng của cô tại một khách sạn ở Paris. Theo lời khai, cô đã bị chúng trói lại, bịt miệng và quăng vào bồn tắm. Cô hoảng sợ đến mức nghĩ rằng bản thân sẽ bị hiếp dâm và liên tục van xin bọn cướp tha mạng vì còn con nhỏ ở nhà. Hai tên cướp nói bằng tiếng Pháp nên Kim không thể hiểu hết được những gì chúng trao đổi với nhau. Tuy nhiên, cô hiểu từ "nhẫn" cho nên đã lập tức chỉ cho chúng vị trí cất giữ chiếc nhẫn kim cương 20 cara trị giá 4.5 triệu USD do "phu quân" Kayne West tặng cùng bộ sưu tập nữ trang trị giá 6.7 triệu USD. Tổng cộng, số tài sản bị mất lên đến 11.2 triệu USD. Sau khi hoàn thành mục đích, 2 tên cướp nhập bọn cùng 3 tên đồng lõa đứng ở phía ngoài và trốn thoát bằng xe đạp.

Kim và cô em gái Kourtney tại Paris vào tháng 10

Quá khiếp vía, Kim Kardashian đã ngay lập tức rời khỏi Paris sau khi cung cấp lời khai cho cảnh sát để trở về Mỹ cùng cô em gái Kendall Jenner.

Kể từ đó đến nay, Kim Kardashian ít khi chia sẻ trên mạng xã hội cũng như hiếm xuất hiện tại nơi công cộng. Tuy nhiên, cô vừa lộ diện vào tuần trước trên kênh E! Online để chia sẻ về chương trình truyền hình mới của mình.

Mai Thảo (theo Mirror)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 4: Những con số biết nói
Các con số thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì mức gia tăng khá; đời sống của nhân dân đã được cải thiện, công tác an sinh xã hội được các cấp quan tâm thực hiện kịp thời, thiết thực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt giữ 3 nghi can là nữ trong vụ cướp nhẫn kim cương của Kim Kardarshian