4 đối tượng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ sau khi thực hiện vụ trộm cáp viễn thông tại các xã thuộc huyện Phú Vang.

Bắt giữ nhóm cắt trộm hơn 1.000 mét cáp viễn thông

Mỹ Linh | 16/06/2019, 06:40

4 đối tượng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ sau khi thực hiện vụ trộm cáp viễn thông tại các xã thuộc huyện Phú Vang.

4 đối tượng gồm Nguyễn Thành Lâm (31 tuổi), Nguyễn Hữu Trường (30 tuổi), Nguyễn Văn Luân (32 tuổi), Đặng Đình Thái (34 tuổi) cùng trú tại huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum.

4 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: C.A

Qua điều tra ban đầu, cả 4 đối tượng này đều không có nghề nghiệp ổn định nên đến Huế thuê nhà nghỉ ở lại và gây ra tổng cộng 12 vụ trộm cáp viễn thông từ đầu năm đến nay.

Một vụ trộm xảy ra vào ngày 13.2, các đối tượng đi xe ô tô về xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền sau đó trèo lên cột điện hạ dây cáp xuống rồi dùng kìm cắt 35 mét dây điện.

Sau khi trộm dây cáp về, các đối tượng này vận chuyển dây cáp trộm được vào rừng đốt vỏ nhựa lấy lõi đồng mang đi bán. Với tổng chiều dài dây điện trộm được lên đến 1.049 mét, nặng 1.024 kg, thiệt hại dự tính khoảng hơn 100 triệu đồng. Số tiền kiếm được từ bán dây cáp các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Khuya ngày 10.6 khi các đối tượng thực hiện xong vụ trộm tại huyện Phú Vang trên đường tẩu thoát thì bị bắt giữ. Các đối tượng bước đầu khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra.

Mỹ Linh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắt giữ nhóm cắt trộm hơn 1.000 mét cáp viễn thông