Trong dịp Tết Nguyên đán, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc là cao, còn lại các ngày khác thì lượng ghế còn khá dồi dào.

Bất ngờ chặng bay 'đắt khách' nhất dịp Tết Nguyên đán

Tuyết Nhung | 21/12/2022, 16:36

Trong dịp Tết Nguyên đán, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc là cao, còn lại các ngày khác thì lượng ghế còn khá dồi dào.

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin tình hình đặt chỗ trên các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão, số liệu tính đến ngày 18.12.2022.

san-bay.jpg

Theo báo cáo của các hãng hàng không, tình hình bán vé trên một số đường bay nội địa dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (14 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng) tính đến thời điểm hiện tại (ngày 18.12.2022) như sau:

Đối với một số đường bay trong một số ngày cao điểm như: Chặng bay Sài Gòn-Đà Nẵng (SGN-DAD) có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 87,90% vào ngày 19.1.2023; Chặng bay DAD-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 91,9% vào ngày 29.1.2023; Chặng bay Sài Gòn-Hải Phòng (SGN-HPH) có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-86% vào các ngày 17 và 19.1.2023; Chặng bay HPH-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 93% vào ngày 29.1.2023 và 88% vào 28.1.2023; Chặng bay Sài Gòn-Thanh Hóa (SGN-TDH) có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 92-94% vào các ngày 17-18-19.1.2023. 

Chặng bay TDH-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 92-93% vào các ngày 27-29.1.2023; Chặng bay Sài Gòn-Vinh (SGN-VII) có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 84-85% vào các ngày 18-19.1.2023; Chặng bay VII-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là từ 82,5% vào 29.1.2023; Chặng bay Sài Gòn-Hà Nội (SGN-HAN) có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 65,2% vào ngày 18.1.2023; Chặng bay HAN-SGN có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất là 85% vào ngày 29.1.2023.

Bên cạnh đó, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay trên vào các ngày khác vẫn còn khá thấp, cụ thể: Chặng bay SGN-DAD giai đoạn từ 6.1.2023 đến 15.1.2023, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 22-57% tùy ngày và tùy từng hãng; Chặng bay SGN-VII giai đoạn từ 6.1.2023 đến 12.1.2023, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 33-51% tùy ngày, tùy từng hãng.

Chặng bay SGN-THD giai đoạn từ 6.1.2022 đến 16.1.2023, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 47-62% tùy ngày và tùy từng hãng; Chặng bay SGN-HAN giai đoạn từ 6.1.2023 đến 17.1.2023, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 30-54% tùy ngày, tùy từng hãng; Chặng bay SGN-PHP giai đoạn từ 6.1.2023 đến 14.1.2023, tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 25-60% tùy ngày, tùy từng hãng.

Qua số liệu vé được bán ra và tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay của 5 hãng hàng không cho thấy, ngoại trừ một số ngày cận Tết là tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ miền Nam ra miền Trung và miền Bắc là cao, còn lại các ngày khác thì lượng ghế chưa được đặt còn khá dồi dào, nhất là các ngày trước lễ Ông Công, Ông Táo.

Đáng chú ý, các năm trước, chặng bay Hà Nội-Sài Gòn và Sài Gòn-Hà Nội thường có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất vào thời điểm cận Tết Nguyên đán nhưng năm nay, đường bay này lại không "đắt khách" bằng đường bay Đà Nẵng-Sài Gòn. Theo các hãng hàng không, đường bay Sài Gòn-Hà Nội và Hà Nội-Sài Gòn thời điểm này cũng còn lượng vé khá dồi dào. Vì vậy, người dân có thể yên tâm lựa chọn cho mình những chuyến bay trong dịp Tết.

Hơn nữa, số liệu của các hãng hàng không nêu trên mới nằm trong phạm vi lịch bay thường lệ mùa Đông 2022/2023 mà chưa bao gồm các chuyến bay tăng chuyến giai đoạn Tết Nguyên đán.

Hiện tại, Cục Hàng không Việt Nam đã xác nhận thêm các giờ cất/hạ cánh (slot) tăng thêm cho các hãng hàng không Việt Nam trong giai đoạn Tết Nguyên đán vào các khung giờ ngày (do điều chỉnh tăng tham số lên 44 chuyến/giờ cho 10 khung) và các khung giờ tối muộn, khung giờ đêm tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Tổng số slot xác nhận thêm là 150 chuyến/ngày trong đó các khung giờ tối muộn và đêm là 98 chuyến/ngày.

Với số lượng slot được xác nhận bổ sung này, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng cung ứng và mở bán thêm trên các đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhu cầu vận chuyển hàng không dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng mạnh so với ngày thường với luồng dịch chuyển trái chiều giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán. Giai đoạn trước Tết, nhu cầu từ các tỉnh phía Nam ra miền Trung và Bắc rất lớn, tăng dần từ sau rằm tháng Chạp, Tết Ông Công, Ông Táo và đạt cực đại vào các ngày giáp Tết.

Vào giai đoạn này, các đường bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hà Nội luôn luôn có nhu cầu cao và thường đạt hệ số sử dụng ghế cao, trong khi ở chiều ngược lại, tỷ lệ đặt chỗ chuyến bay thấp và nhiều chuyến bay phải bay rỗng để vận chuyển khách từ phía Nam ra.

Sau các ngày nghỉ Tết (từ 5-15 tháng Giêng), nhu cầu từ các tỉnh phía Bắc vào Nam lại ngược lại với giai đoạn trước Tết, tuy nhiên nhu cầu sẽ dàn trải đều vào các ngày sau Tết, thậm chí là kéo dài đến hết tháng Giêng.

"Do đó, nếu không thể bay lệch đầu, chấp nhận bay vào những ngày cao điểm do thời gian nghỉ Tết hạn hẹp, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách nên nhanh chóng xác định thời điểm cần mua vé máy bay để chủ động đặt vé càng sớm càng tốt. Nếu để thời điểm cận Tết mới bắt đầu tìm mua vé máy bay, xác suất có được vé với giá hợp lý đương nhiên là rất thấp", ông Đinh Việt Sơn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng khuyến cáo hành khách chủ động làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk check-in của các hãng hàng không tại nhà ga.

Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi tàu bay vì thực tế ghi nhận rất nhiều trường hợp hành khách đến sân bay mới phát hiện ra giấy tờ tùy thân đã hết hạn, bị từ chối thực hiện chuyến bay.

Hành khách cũng được khuyến khích sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại Nhà ga hành khách Nội Bài.

Bài liên quan
Hàng không Việt Nam mở đường bay thẳng đến Ấn Độ
Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối Việt Nam và Ấn Độ vào ngày 15.6.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bất ngờ chặng bay 'đắt khách' nhất dịp Tết Nguyên đán