Sau gần 1,5 tháng điều trị tích cực, bé trai 10 tuổi đi phụ việc để nuôi mẹ ung thư bị tai nạn giao thông nguy kịch trong tình trạng dập não, phù não, gãy xương hàm dưới, dập phổi, gãy hở xương đùi trái, dập gan, lách… đã hồi phục hoàn toàn, rút ống nội khí quản và thở khí trời.

Bé trai 10 tuổi đi làm nuôi mẹ ung thư bị tai nạn nguy kịch đã hồi phục

06/06/2020, 20:32

Sau gần 1,5 tháng điều trị tích cực, bé trai 10 tuổi đi phụ việc để nuôi mẹ ung thư bị tai nạn giao thông nguy kịch trong tình trạng dập não, phù não, gãy xương hàm dưới, dập phổi, gãy hở xương đùi trái, dập gan, lách… đã hồi phục hoàn toàn, rút ống nội khí quản và thở khí trời.

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, bé trai Ng.N.Đ. (10 tuổi, quê Tiền Giang) đã hồi phục hoàn toàn - Ảnh: BVCC

Chiều 6.6, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho hay bé trai Ng.N.Đ. (10 tuổi, quê Tiền Giang) đi phụ việc nuôi mẹ ung thư bị tai nạn giao thông nguy kịch đã hồi phục hoàn toàn. “Sau gần 1,5 tháng điều trị, bệnh nhi bắt đầu phục hồi tri giác, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tự thở tốt. Bệnh nhi được ngưng máy thở, rút nội khí quản, tự thở khí trời”, bác sĩ Tiến cho biết.

Theo bác sĩ Tiến, gia đình em Đ. có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mất sớm, mẹ bị ung thư, nên dù còn rất nhỏ em đã phải đi làm để phụ gia đình lo cho mẹ. Nhận thấy hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền điều trị, bệnh viện đã kêu gọi các mạnh thường quân giúp đỡ. Bệnh viện đã hỗ trợ cho Đ. và gia đình chi phí điều trị, chuyển trọn số tiền quyên góp được cho gia đình em trang trải cuộc sống đầy khó khăn phía trước.

Trước đó, vào ngày 22.4, Đ. được anh trai chở xe đạp đi phụ việc để kiếm tiền nuôi mẹ bị ung thư. Trên đường đi thì hai anh em bị xe tải tông rồi bỏ chạy luôn. Người dân gần đó phát hiện hai anh em bị tai nạn, nằm bất tỉnh nên chuyển vào bệnh viện địa phương sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện tỉnh tiếp tục cấp cứu. Sau đó, người em Đ. được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, còn người anh được chuyển đến bệnh viện người lớn.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ ghi nhận Đ. hôn mê, sốc mạch nhẹ khó bắt, huyết áp tụt, chi lạnh, môi tím, thở co kéo được đặt nội khí quản thở máy, truyền dịch, truyền máu chống sốc, truyền thuốc vận mạch, dưới hướng dẫn của đo huyết áp xâm lấn, áp lực tĩnh mạch trung tâm.

Qua thực hiện các kỹ thuật cận lâm sang, các bác sĩ phát hiện Đ. bị tổn thương dập não, phù não, gãy xương hàm dưới, dập phổi, gãy hở xương đùi trái, dập gan, lách, tổn thương mô mềm vùng ngực, bụng, đùi. Bệnh nhi được tiếp tục hỗ trợ hô hấp tuần hoàn, chống phù não, điều chỉnh điện giải, toan kiềm, tình trạng huyết động ổn định, sau đó Đ. được mổ kết hợp xương hàm dưới, mổ kết hợp xương đùi trái.

Được biết, anh em Đ. mồ côi cha từ rất sớm, mẹ mắc bệnh ung thư nên em trưởng thành rất sớm. Sau giờ học, Đ. cùng với mấy anh em ra đồng, hay dọc theo các con kênh bắt ốc đổi gạo. Người anh lớn hơn đi làm thuê ở vựa cá cơm phụ lo cho các em đến trường. Cứ thế, mấy mẹ con lay lắt sống qua ngày.

Dịch COVID-19 kéo dài, con ốc, mớ rau mấy mẹ con kiếm được bán không ai mua, cả nhà có hôm phải nhịn đói đi ngủ. Trong lúc nghỉ học để phòng chống COVID-19, Đ. xin anh trai cho đi theo phụ việc. Thương hoàn cảnh của Đ., chủ vựa cá đồng ý nhận em. Ngày 22.4, Đ. cùng cùng anh trai từ nhà đến vựa cá làm việc thì bị xe tông, người gây tai nạn nhẫn tâm bỏ cả hai đang thoi thóp bên đường.

Hồ Quang

Bài liên quan
Cứu sống bé trai 10 tuổi bị bò giẫm dập lách, rách phổi
Trong lúc phụ cha lùa bò về nhà, bé trai 10 tuổi bị đàn bò giẫm lên người khiến dập lá lách, rách phổi và tràn dịch ổ bụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghệ thông tin là ngành luôn ‘khát nhân lực’
42 phút trước Khoa học - công nghệ
Ngày 28.3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) cùng Trung tâm Hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM (DXCenter) đã tổ chức hội thảo chia sẻ về xu hướng ngành công nghệ thông tin và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé trai 10 tuổi đi làm nuôi mẹ ung thư bị tai nạn nguy kịch đã hồi phục