Sáng 3.8, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dự Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Chính đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và quyết định chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho ông Phan Văn Mãi.

Bến Tre: Bộ Chính trị chuẩn y ông Phan Văn Mãi làm Bí thư Tỉnh ủy

Hoàng Trung | 03/08/2019, 13:26

Sáng 3.8, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dự Hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, ông Chính đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và quyết định chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cho ông Phan Văn Mãi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính đánh giá cao thành tích và đóng góp qua nhiều chức vụ khác nhau trong hơn 40 năm công tác của ông Võ Thành Hạo.

Và căn cứ vào quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã thống nhất cao chuẩn y ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phan Văn Mãi (SN 1973), quê xã Thạnh Phú Đông, H.Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: cử nhân ngoại ngữ, cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế. Trước khi được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Mãi trải qua các chức vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Hoàng Mai
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến Tre: Bộ Chính trị chuẩn y ông Phan Văn Mãi làm Bí thư Tỉnh ủy