Theo ông Trần Văn Phương - Phó Giám đốc Bến xe miền Tây, để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, từ ngày 7 đến 21.1.2017, bến xe bắt đầu bán vé trước cho hành khách đi lẻ và tập thể đăng ký đi lại dịp cao điểm Tết từ ngày 18 đến 27.1.2017 (tức ngày 21 đến 30 tháng Chạp).

Bến xe miền Tây sắp mở bán vé Tết, phụ thu giá vé không quá 40%

Phan Diệu | 06/12/2016, 04:38

Theo ông Trần Văn Phương - Phó Giám đốc Bến xe miền Tây, để đảm bảo phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, từ ngày 7 đến 21.1.2017, bến xe bắt đầu bán vé trước cho hành khách đi lẻ và tập thể đăng ký đi lại dịp cao điểm Tết từ ngày 18 đến 27.1.2017 (tức ngày 21 đến 30 tháng Chạp).

Theo đó, thời gian bán vé từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày, hành khách có nhu cầu đặt vé đến phòng bán vé bến xe miền Tây (số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) có thể vào trang web của bến xe này để đặt vé Tết.

Từ ngày 22 và 23.1.2017 (tức ngày 25 và 26 tháng Chạp), bến xe miền Tây tổ chức bán vé từ 3 giờ 30 đến 22 giờ trong ngày. Từ ngày 24 đến 27.1.2017 (tức ngày 27 đến 30 tháng Chạp), bán vé liên tục 24/24 giờ.

Bến xe miền Tây cũng tổ chức loại hình bán vé đưa xe đến rước theo yêu cầu của hành khách, được thực hiện đối với trường hợp đặt mua vé tập thể có số lượng khách đi từ 29 người trở lên trên cùng một tuyến đường.

Mức phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu theo quy định không quá 40% so với mức giá vé ngày thường và thời gian phụ thu trong 6 ngày gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết. Riêng tuyến đường Nha Trang phụ thu không quá 60%.

Theo dự báo của bến xe miền Tây, lượng hành khách đi lại qua bến trong những ngày cao điểm Tết Đinh Dậu ngày 24 và 25.1.2017 (tức ngày 27 và 28 tháng Chạp) đạt từ 54.000 - 58.000 khách/ngày. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao gồm tuyến từ TP.HCM đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phan Diệu
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
một giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bến xe miền Tây sắp mở bán vé Tết, phụ thu giá vé không quá 40%