Sở Y tế Bắc Giang công bố các trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19 cộng đồng.

Bệnh nhân 2070 xét nghiệm 4 lần mới phát hiện mắc COVID-19, 43 người là F1

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 10/02/2021, 09:00

Sở Y tế Bắc Giang công bố các trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19 cộng đồng.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, 43 trường hợp F1 của bệnh nhân 2070 ở huyện Lục Nam có kết quả xét nghiệm âm tính, trong đó 40 người âm tính lần 1 và 3 trường hợp âm tính lần 4.

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, ngày 10.2, tỉnh này có thêm một trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể, P.V.D (bệnh nhân 2070) sinh năm 1999, địa chỉ tại thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam.

Anh là chồng bệnh nhân 1820 (đã được cách ly tập trung từ ngày 1.2) và có tiếp xúc với chị. Kết quả xét nghiệm lần 4 của P.V.D vào ngày 9.2.2021 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện có 43 người là F1 của bệnh nhân 2070, trong đó có 40 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và 3 ca (cũng là F1 của bệnh nhân 1820) âm tính lần 4.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nói ca bệnh này được cách ly ngay từ trước và ở một mình một phòng nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Trong gia đình bệnh nhân vẫn còn hai người nữa là bố, mẹ cũng đang được cách ly riêng và ba lần xét nghiệm cho kết quả âm tính. “Tình hình dịch ở tỉnh Bắc Giang vẫn trong tầm kiểm soát”, ông Dương nhấn mạnh.

Trước đó, tỉnh Bắc Giang đã công bố các điểm buộc cách ly khi người dân về ăn tết. Những người F1 (tiếp xúc gần với F0), những ai về từ nơi xác định là ổ dịch và thiết lập vùng cách ly y tế thì thực hiện cách ly tập trung theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm. Với những người F2 (tiếp xúc gần với F1) thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lấy xét nghiệm. Các trường hợp F3 cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Rà soát, lập danh sách, khai báo y tế với tất cả trường hợp người về từ các tỉnh đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 (còn trong thời hạn 14 ngày), phân loại và xử trí theo phụ lục "Hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với người từ các tỉnh, thành phố khác về Bắc Giang".

Bài liên quan
Thông xe tuyến đường gần 200 tỉ kết nối Hà Nội - Bắc Giang
Sau khoảng 1 năm thi công với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng, cây cầu vượt sông nối liền Hà Nội - Bắc Giang đã chính thức thông xe kỹ thuật vào ngày 13.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân 2070 xét nghiệm 4 lần mới phát hiện mắc COVID-19, 43 người là F1