Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 là bệnh nhân 1.007 vừa được Bộ Y tế công bố hôm 20.8 không phải là bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng của người này là rất thấp.

Bệnh nhân tái dương tính ở TP.HCM: Nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất thấp

Hồ Quang | 21/08/2020, 12:58

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân tái dương tính với COVID-19 là bệnh nhân 1.007 vừa được Bộ Y tế công bố hôm 20.8 không phải là bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng của người này là rất thấp.

TP.HCM cấm tất cả bệnh viện tổ chức thăm bệnh để phòng COVID-19

Người từ nơi khác đến TP.HCM được giám sát y tế như thế nào?

TP.HCM: Gần 13.000 người từ Đà Nẵng chưa được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Hà Nội: Đóng cửa tạm thời Bệnh viện E, truy vết nguồn lây của ca nhiễm COVID-19

Ngày 21.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, trong ngày hôm qua, TP ghi nhận thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 là bệnh nhân 1.007. Đây là nam bệnh nhân tái dương tính, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP lên 77 người (trong đó đợt 1 là 66 người, đợt 2là 11 người).

Sau khi phát hiện bệnh nhân 1007 tái dương tính với vi rút SARS- CoV-2, các ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa 17 nhà dân ở phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM – nơi bệnh nhân 1.007 sinh sống. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đây không phải trường hợp bệnh nhân lây nhiễm tại cộng đồngvà nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho cộng đồng là rất thấp.

Ông Dũng cho biếtbệnh nhân 1.007 đã mắc COVID-19 từ Guinea xích đạo - Châu Phi và được đưa về Việt Nam vào ngày 29.7.2020. Thời điểm nhập cảnh, ngườinày chưa có mã bệnh nhân COVID-19.

Sau khi nhập cảnh được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương và xuất viện về TP.HCM vào ngày 14.8.2020, anhđược lấy mẫu xét nghiệm theo quy định giám sát bệnh nhân COVID–19 sau xuất viện của TP.HCM.

Kết quả 2 lần xét nghiệm vào ngày 16 và 17.8 đều âm tính vi rút SARS- CoV-2. Đến ngày 18.8, bệnh nhân lại có kết quả dương tính với vi rút SARS–CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly, điều trị. Ngày 20.8, anh này đã được cấp mã là bệnh nhân 1.007.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cho biết hôm qua đã có thêm 1.270 người rời Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28.7.2020 thực hiện khai báo y tế, nâng tổng số người đã khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lên 53.719 người. Tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp mới nào mắc COVID-19.

Ngành y tế TP đang tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh; thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định; giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh, thành khác về cư trú. Hiện tổng số người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.245 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 3.625 người.

Ngoài ra, TP.HCM cũng đang theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm đối với 10 trường hợp mắc COVID-19 đã khỏi bệnh được xuất viện; giám sát COVID-19với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 4.048 thành viên tổ bay của các chuyến bay quốc tế lưu trú tại TP nhưng chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID–19.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn bến phức tạp, ông Dũng kêu gọi người dân TP.HCM cần chủ động cập nhật thông tin, tự phân loại nhóm nguy cơ; tuân thủ các hướng dẫn về cách ly y tế, tự theo dõi sức khoẻ. Đặc biệt, người dân cùng chung sức để kiểm soát dịch COVID–19 tại TP.HCM.

Hồ Quang
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 5: Thách thức và triển vọng
Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đứng trước những thách thức lớn buộc phải quan tâm, đó là: thuế tối thiểu toàn cầu, thuế môi trường và nguồn năng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bệnh nhân tái dương tính ở TP.HCM: Nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất thấp