Với kết quả đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa được công bố hôm nay 16.9, tại Hội đồng thi Đà Nẵng đã xuất hiện thủ khoa khối B với 30 điểm 3 môn, soán ngôi thủ khoa của 4 thí sinh đạt 29,8 điểm trước đó.

Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có thủ khoa khối B và khối A1

Hải Yến | 16/09/2020, 13:24

Với kết quả đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa được công bố hôm nay 16.9, tại Hội đồng thi Đà Nẵng đã xuất hiện thủ khoa khối B với 30 điểm 3 môn, soán ngôi thủ khoa của 4 thí sinh đạt 29,8 điểm trước đó.

Ngày 16.9. Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPTđợt 2. Thí sinh Nguyễn Lê Vũ, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với mức điểm 30/30 trở thành thí sinh đạt điểm tuyệt đối duy nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Theo tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 trên cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT Đà Nẵng, thí sinh tên Nguyễn Lê Vũ đã trở thành thủ khoa tổ hợp B00 với số điểm tuyệt đối 30/30 (Toán 10, Hóa 10, Sinh 10). Đây cũng là thủ khoa có điểm cao nhất và duy nhất đối với tất cả các tổ hợp năm nay.

Cũng theo dữ liệu điểm thi tại Đà Nẵng, một số thí sinh khác cũng đạt điểm cao như: Trần Thanh Tĩnh (lớp 12/28, Trường THPT Phan Châu Trinh) là thủ khoa khối A với số điểm 29,05 điểm (Toán 9,8; Vật lý: 9,25; Hoá học: 10), cũng là á khoa khối B với 29,8 điểm (Toán: 9,8; Hoá học: 10; Sinh học: 10); Thí sinh Nhiếp Thị Bảo Châu (lớp 12A2, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) là thủ khoa khối A có tổng điểm thi là 29,05 điểm (Toán: 9,8; Vật lý: 9,5; Hoá học: 9,75); Thủ khoa khối C là thí sinh Đặng Thanh Hải (lớp 12/11, Trường THPT Phan Thành Tài) có tổng số điểm thi là 28,25 điểm (Ngữ văn 9; Lịch sử 9,75; Địa lý 9,5).

Bên cạnh đấy, thí sinh Trần Nguyễn Thanh Tùng (lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk) trở thành thủ khoa khối A1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh Trần Nguyễn Thanh Tùng (lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk) giành được 2 điểm 10 tuyệt đối ở môn Toán và môn Tiếng Anh, môn Vật lí em được 9,5 điểm.

Tại đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có tới 263 điểm 10 ở môn Giáo dục công dân và tiếp tục giữ vị trí quán quân về số lượng điểm 10 so với 8 môn thi còn lại. Đà Nẵng xuất hiện Thủ khoa 30/30 điểm.

Theo thống kê sơ bộ cho thấy với hơn 26.000 thí sinh tham dự, đã có tổng cộng gần 400 điểm 10 ở các môn thi Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và tiếng Anh. Giáo dục công dân là môn có số lượng điểm 10 nhiều nhất (263 thí sinh đạt điểm 10, chiếm tới 68,31% tổng số điểm 10 đợt 2). Đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, đây cũng là môn thi có nhiều điểm 10 nhất và cũng là môn có phổ điểm lệch phải nhiều nhất.

Tương tự như ở đợt 1, Hóa học chiếm vị trí thứ 2 khi 36 thí sinh giành được điểm tối đa (chiếm tỷ lệ 9,35% tổng số điểm 10). Xếp ngay sau Hóa học là các môn Toán học (29 điểm 10), Sinh học (27 điểm 10). Môn tiếng Anh có tới 16 thí sinh giành điểm tuyệt đối . Môn Ngữ văn ở đợt 2 không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối. Trong khi đợt 1 có 2 thí sinh. Kết quả thi đợt 1 cũng cho thấy, môn Giáo dục công dân có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 4.100 bài thi. Đây cũng là môn thi có điểm trung bình cao nhất trong 9 môn thi tốt nghiệp THPT.

Trước đó, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, 4 thí sinh đạt điểm cao nhất khối B là các thí sinh ở Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương và Bình Định đều đạt 29,8 điểm. Sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được công bố, cũng có thêm 5 thí sinh khác đạt 29,8 điểm ở tổ hợp B00. Với kết quả này, Nguyễn Lê Vũ (Đà Nẵng) đã trở thành thủ khoa khối B toàn quốc năm nay và cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối ở tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học.

Tin, ảnh: Dạ Thảo
Bài liên quan
Sau 1 năm công bố kế hoạch Net Zero 2050, Vinamilk có 3 đơn vị đạt chứng nhận quốc tế về trung hòa carbon
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
6 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020: Đã có thủ khoa khối B và khối A1