Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng: "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc các ứng cử viên tổng thống Mỹ lôi kéo Trung Quốc vào cuộc bầu cử của họ. Thực tế đã chứng minh, những cáo buộc của Mỹ chống lại Trung Quốc chỉ là vô căn cứ. Họ không thể chối cãi sự thật".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối nội dung cuộc tranh luận tổng thống Mỹ

Anh Tú | 01/10/2020, 07:35

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng: "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc các ứng cử viên tổng thống Mỹ lôi kéo Trung Quốc vào cuộc bầu cử của họ. Thực tế đã chứng minh, những cáo buộc của Mỹ chống lại Trung Quốc chỉ là vô căn cứ. Họ không thể chối cãi sự thật".

Chính sách đối ngoại hầu như không được đề cập trong cuộc tranh luận tổng thống Mỹ giữa ông Donald Trump và Joe Biden, nhưng Trung Quốc là một ngoại lệ. Thực ra, Trung Quốc đã là mục tiêu thường xuyên được đề cậptrong suốt chiến dịch tranh cử với các chủ đề đa dạng như đại dịch coronavirus và thương mại.

Trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều qua, phóng viên AFP đặt câu hỏi: Mỹ vừa tổ chức cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Tổng thống Trump và cựu Phó tổng thống Joe Biden. Bộ Ngoại giao có bình luận gì về cuộc tranh luận mà cả hai ứng cử viên đã đề cập Trung Quốc khi họ phát biểu về các vấn đề như chính sách kinh tế cũng như phản ứng coronavirus?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung QuốcUông Văn Bân trả lời: "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc các ứng cử viên tổng thống Mỹ lôi kéo Trung Quốc vào cuộc bầu cử của họ. Thực tế đã chứng minh, những cáo buộc của Mỹ chống lại Trung Quốc chỉ là vô căn cứ. Họ không thể chối cãi sự thật".

Theo CNN, trong một cuộc tranh luận tổng thống tồi tệ, khó hiểu vừa qua vẫn có một số ít điều Donald Trump và Joe Biden tìm được tiếng nói chung là Trung Quốc.

Cả hai đều chỉ trích người kia vì quá mềm mỏng với Bắc Kinh. Trong khi ôngTrump cáo buộc ôngBiden đã bị Trung Quốc lừa phỉnh trong thời gian ông làm Phó tổng thống thì ứng cử viên đảng Dân chủphản đòn chuyện Tổng thốngTrump "làm việc tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu đại dịch do coronavirus gây ra.

Sự đồng thuận hiếm hoi này thể hiện sự căng thẳng chống Trung Quốc đang gia tăng ở Washington. Đồng thời, cuộc tranh luận nói chung sẽ làm dấy lên tinh thần bất mãn ở Trung Quốc.

Còn theo báo Hoàn cầu thời báo(phụ san của Nhân dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc),"Trung Quốc" hay "người Trung Quốc" đã được nhắc đến khoảng 20 lần trong các chủ đề như COVID-19, thâm hụt thương mại và các thành viên gia đình của ôngBiden. Hoàn cầu cho biết:"Mặc dù Trung Quốc không phải là chủ đề chínhnhưng nước này đã trở thành quốc gia được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc tranh luận tổng thống Mỹđầu tiên".

Các nhà phân tích Trung Quốc cho biết không có gì ngạc nhiên khi Trump và Biden chơi con bài Trung Quốc để tấn công lẫn nhauvà điều đó cho thấy Trung Quốc là mục tiêu của giới tinh hoa cả đảng Cộng hòa và Dân chủ.

"Trump đã cố gắng đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19 một lần nữa và Biden cáo buộc Trump tạo ra thâm hụt thương mại nhiều hơn với Trung Quốc do chiến tranh thương mại, nhưng họ không có bất kỳ cuộc tranh luận sâu nào về Trung Quốc. Trong cuộc tranh luận tiếp theo, nếu họ có thể chạm vào một số chủ đề như ngoại giao và đối ngoại, chúng tôi có thể tìm hiểu thêm về ý tưởng của họ về Trung Quốc", Hoàn cầu trích lời ông Lu Xiang -một chuyên giavềnghiên cứu Mỹtại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh.

Anh Tú
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối nội dung cuộc tranh luận tổng thống Mỹ