Bộ trưởng Thống nhất liên Triều Kim Yeon-chul ngày 17.6 bày tỏ ý định từ chức với Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc để chịu trách nhiệm cho việc không duy trì tốt quan hệ hai miền.

Bộ trưởng Hàn Quốc muốn từ chức vì quan hệ Hàn-Triều xấu đi

17/06/2020, 15:01

Bộ trưởng Thống nhất liên Triều Kim Yeon-chul ngày 17.6 bày tỏ ý định từ chức với Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc để chịu trách nhiệm cho việc không duy trì tốt quan hệ hai miền.

Bộ trưởng Thống nhất liên Triều Kim Yeon-chul - Ảnh: Yonhap News

“Tôi lấy làm tiếc khi không đáp ứng được mong đợi của nhân dân về triển vọng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, Bộ trưởng Kim phát biểu về quyết định từ chức.

Ông Kim Yeon-chul trước đó là người đứng đầu Viện Thống nhất quốc gia (KINU) - tổ chức nghiên cứu nhận tài trợ từ chính quyền Seoul. Ông ủng hộ tăng cường hợp tác với Triều Tiên, chỉ trích trừng phạt.

Trở thành Bộ trưởng Thống nhất liên Triều vào tháng 4 năm ngoái, ông Kim Yeon-chul được đánh giá phù hợp với chính sách hòa giải mà Tổng thống Moon Jae-in theo đuổi.

Tuy nhiên thời gian qua quan hệ hai miền bỗng chốc xấu đi nhanh chóng vì vấn đề rải truyền đơn tuyên truyền chống phá Triều Tiên tại biên giới - hành vi mà chính quyền Bình Nhưỡng chỉ trích vi phạm thỏa thuận liên Triều.

Tuần trước Triều Tiên ngừng đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, đường dây nóng quân sự lẫn đường dây nóng giữa văn phòng hai nhà lãnh đạo. Mới đây họ bất ngờ cho nổ phá hủy tòa nhà văn phòng liên lạc tại thị trấn Kaesong. Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên (KPA) còn chuẩn bị tái triển khai lực lượng đến khu du dịch núi Kumgang cùng khu công nghiệp Kaesong, đồng thời khôi phục hoạt động tập trận định kỳ.

Vụ phá hủy văn phòng liên lạc gây sốc cho Hàn Quốc - Ảnh: KCNA

Ngày 17.6, bà Kim Yo-jong - em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un dùng lời lẽ nặng nề với Tổng thống Moon, chỉ trích ông chẳng thực hiện cam kết nào trong thỏa thuận hai bên ký kết năm 2018 và là “kẻ hầu” của Mỹ. Nữ chính gia này còn nói rằng Tổng thống Moon “cầu xin” cử Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Chung Eui-yong hoặc Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Suh Hoon sang hòa giải.

Mọi chuyện dường như đã vượt quá giới hạn. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ra tuyên bố đánh giá phát ngôn của bà Kim Yo-jong rất thô lỗ và khẳng định sẽ không chịu đựng thái độ vô lý như vậy thêm nữa. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cảnh báo Triều Tiên sẽ trả giá nếu họ thực sự tiến hành hành động quân sự.

Cẩm Bình (theo Yonhap News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Hàn Quốc muốn từ chức vì quan hệ Hàn-Triều xấu đi