Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Volodymyr Omelyan ngày 29.11 cáo buộc Nga tiến hành phong tỏa hai cảng Berdyansk và Mariupol của nước này.

Bộ trưởng Ukraine cáo buộc Nga phong tỏa hai cảng trên biển Azov

Cẩm Bình | 29/11/2018, 16:51

Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Volodymyr Omelyan ngày 29.11 cáo buộc Nga tiến hành phong tỏa hai cảng Berdyansk và Mariupol của nước này.

Theo Bộ trưởng Omelyan, tổng cộng 35 tàu đã bị ngăn không cho ra vào hai cảng này. Chỉ có tàu trên đường đi đến các cảng của Nga trên biển Azov mới được phép vào.

“Hành động của Nga hòng làm leo thang căng thẳng, gây mất ổn định. Mục tiêu rất đơn giản, Nga muốn đẩy Ukraine ra khỏi nơi vốn là lãnh thổ của chúng tôi đúng theo luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Omelyan chỉ trích.

Cũng theo ông, hiện có 18 tàu chờ đi vào biển Azov (4 tàu đến Berdyansk, 14 tàu đến Mariupol) và 9 tàu rời khỏi đây. Tại các cảng biển trong khu vực này thường diễn ra hoạt động vận chuyển ngũ cốc với thép.

Quan hệ Moscow - Kiev đang rất căng thẳng do vụ bắt giữ tàu chiến trên eo biển Kerch. Ukraine đã ban hành thiết quân luật, trong khi tàu quét mìn Phó đô đốc Zakharin của hải quân Nga đang trên đường đến biển Azov.

Trước đó, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine đảm bảo động thái ban hành thiết quân luật không gây ảnh hưởng số tàu đến các cảng thương mại.

Ba tàu Ukraine bị Nga bắt giữ cuối tuần qua - Ảnh: Reuters
Cẩm Bình (theo Reuters, UNIAN)
Bài liên quan
Ukraine chạy đua xây dựng chiến hào để phòng thủ trước Nga
Có nhiều ý kiến lo ngại rằng Ukraine đã quá muộn để xây dựng hệ thống phòng thủ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ trưởng Ukraine cáo buộc Nga phong tỏa hai cảng trên biển Azov