Khi người dân vẫn đang còn nêu ý kiến về việc có nên xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm hay không thì trong cuộc họp báo thường kỳ quý 3/2018, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL khẳng định Bộ vẫn chưa nhận được thông tin gì từ TP.HCM về việc này.

Bộ VH-TT-DL khẳng định TP.HCM không thông báo gì về việc xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm

Hải Yến | 17/10/2018, 10:29

Khi người dân vẫn đang còn nêu ý kiến về việc có nên xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm hay không thì trong cuộc họp báo thường kỳ quý 3/2018, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL khẳng định Bộ vẫn chưa nhận được thông tin gì từ TP.HCM về việc này.

Trước những thông tin về việc TP.HCM thông qua dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch ngày 8.10 vừa qua, Chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Thái Bình cho biết Bộ chưa nhận được thông tin chính thứctừ TP.HCM về việc này. Cũng theo ông Bình, đối với việc xây dựng nhà hát, quan điểm của Bộ là khi có thêm bất kỳ một thiết chế văn hóa nào thì đó là điều đáng mừng cho ngành. Tuy nhiên, việc xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch thuộc thẩm quyền của TP.HCM.

Chánh văn phòng Bộ VH-TT-DL nhấn mạnh: "Cho đến thời điểm này, Bộ VH-TT-DL chưa nhận bất kỳ một thông tin nào từ TP.HCM trong việc xây dựng dự án này. Hiện, Bộ đã chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễndiễn trao đổi với Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM nhưng chỉ mang tính chất nghiệp vụ".

Dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch ở Thủ Thiêm được thông qua ngày 8.10 đã tạo nên nhiều tranh cãi trái chiều. Tuy nhiên, đến lúc này công trình nhà hát vẫn chưa có thêm thông tin cụ thể nào ngoài số tiền dự kiến đầu tư 1.500 tỉ đồngvà có 1.700 chỗ ngồi.

Mô hình ban đầu của nhà háttại Thủ Thiêm

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường), HĐND TP.HCM khóa9ngày 8.10, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm đã trình HĐND tờ trình về dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch. Đây là nhà hát đạt tiêu chuẩn quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP (từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 đường Lê Duẩn, quận 1). Để xây dựng nhà hát 1.500 tỉ đồng, ông Liêm cho rằng vì TP.HCM là một TP văn minh, hiện đại, là đầu mối giao lưu không chỉ về kinh tế, khoa học mà còn các giá trị văn hóa xã hội khác nên rất cần những công trình văn hóa xứng tầm.

Về quy mô, KTS Ngô Viết Nam Sơn nhận định với 1.700 chỗ ngồi được xây dựng ở một khu đất hẹp là không đúng tầm với TP.HCM. KTS cho rằng với tầm cỡ đô thị như TP.HCM thì nếu làm, phải dành khu vực văn hóa diện tích từ 2-3 ha trở lên, tạo thành khu biểu diễn nghệ thuật cao cấp, có cả trong nhà, ngoài trời, có đủ các bộ môn nghệ thuật biểu diễn.

Dạ Thảo
Bài liên quan
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội xử lý việc 'thổi giá' chung cư
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội chấn chỉnh, xử lý hành vi đầu cơ, thổi giá chung cư, báo cáo bộ trước ngày 20.4.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bộ VH-TT-DL khẳng định TP.HCM không thông báo gì về việc xây dựng nhà hát ở Thủ Thiêm