Trong sáng 10.9, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 4 trận động đất.

Bốn trận động đất liên tiếp ở Kon Tum sáng 10.9

Thu Anh | 10/09/2022, 09:03

Trong sáng 10.9, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum liên tiếp xảy ra 4 trận động đất.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam), vào lúc 22 giờ 55 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 9.9.2022, tức 5 giờ 55 phút 46 giây ngày 10.9.2022 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn độ lớn 2,8 độ richter; độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Lúc 6 giờ 30 phút 55 giây ngày 10.9.2022 (giờ địa phương), khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục xảy ra động đất tại vị trí có tọa độ 14,925N-108,208E; độ sâu khoảng 8,1km; độ lớn 2,5 độ richter.

Hai trận động đất kế tiếp xảy ra vào lúc 7 giờ 16 phút 1 giây và 7 giờ 34 phút 36 giây với độ lớn lần lượt là 2,8 và 3,1. Các trận động đất này đều có cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi loạt trận động đất này.

4-tran-dong-dat-lien-tiep-o-kon-tum-vao-sang-10.9.png
Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trước đó, trong ngày 1.9, ở Kon Tum cũng đã xảy ra 5 trận động đất. Tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai với các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam để xem xét, đánh giá, bàn phương án ứng phó với tình hình động đất đang diễn biến phức tạp tại huyện Kon Plông, Kon Tum vào chiều 24.8, TS Phạm Thế Truyền - Phó giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu) cho biết trong thời gian gần đây, động đất xảy ra thường xuyên và có xu thế gia tăng cả về tần suất và cường độ trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, trong năm 2021 xảy ra 114 trận động đất; trong 8 tháng đầu năm 2022 xảy ra 146 trận động đất ở tỉnh Kon Tum (gấp 1,3 lần năm 2021).

Theo TS Phạm Thế Truyền, nguyên nhân xảy ra các trận động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum có khả năng ảnh hưởng từ việc xây dựng và tích nước của các hồ chứa... Tuy nhiên để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và có cơ sở dự báo xu thế hoạt động, cũng như cường độ động đất trong tương lai, cần có đánh giá chi tiết và tiến hành nghiên cứu cụ thể.

Đại diện Bộ KH-CN cho biết qua nghiên cứu các trận động đất tại khu vực Kon Plông từ năm 2021 đến nay, cho thấy chưa đến mức độ nghiêm trọng. Theo nhận định bước đầu của các nhà khoa học, động đất tại Kon Plông là động đất kích thích do quá trình tích nước hồ chứa thủy điện.

Bài liên quan
Kon Tum lại động đất nhưng người dân không còn hoang mang
Nếu tính trong 8 tháng đầu năm thì địa phương này ghi nhận trên dưới 150 trận động đất nhưng ít gây thiệt hại.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Những chuyến xe nghĩa tình mang nước sạch đến vùng hạn mặn ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Hiện nay, Sóc Trăng, Bến Tre, Tiền Giang là những vùng bị nhiễm mặn nặng và có nhiều hộ dân đang “khát nước”. Hàng ngày, những chuyến xe hay sà lan chở nước đã được các nhà hảo tâm tổ chức chở khẩn cấp đến cứu trợ cho bà con.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bốn trận động đất liên tiếp ở Kon Tum sáng 10.9