Khi thấy hai tàu SAR 413 và SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cập bến, người thân các thuyền viên tàu Hải Thành 26 tử nạn òa khóc nức nở.

Buổi chiều tang thương đón thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26

Theo Thanhnien | 01/04/2017, 18:54

Khi thấy hai tàu SAR 413 và SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cập bến, người thân các thuyền viên tàu Hải Thành 26 tử nạn òa khóc nức nở.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1.4, thi thể 7 thuyền viên của tàu Hải Thành 26 được hai tàu SAR 413 và 272của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3, Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa về với người thân, đã cập cầu cảng Trung tâm 3.

Trên cầu cảng, gia đình nạn nhân và các cơ quan chức năng đứng chờ sẵn để đón thi thể các thuyền viên. 7 di ảnh của những nạn nhân xấu số được người nhà cầm trên tay, chờ lực lượng tìm kiếm gọi lên tàu nhận người thân về.

Khuôn mặt ai cũng trĩu nặng, có người không cầm lòng được đã òa khóc nức nở, cảnh tang thương bao trùm cầu cảng của Trung tâm 3.

Ôm di ảnh của cha, anh Nguyễn Văn Đức (con thuyền viên) hai tay run run không nói được một lời, anh phải cố gắng lắm mới không ngã qụy xuống đất.




Anh Nguyễn Văn Đức lặng lẽ ngồi bên thi thể cha

Lê Lâm - Nguyễn Long/Thanh Niên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam những năm gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 3: Đầu tư phát triển, xuất nhập khẩu đều ghi điểm tốt
Trên các lĩnh vực quan trọng như xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển, tài chính - ngân hàng - chứng khoán, tiêu dùng, thu chi ngân sách đều có sự cải thiện, thay đổi theo hướng tích cực.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Buổi chiều tang thương đón thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26