Những ngày gần đây, giá một quả bưởi đang được rao bán rầm rộ với giá 3.000 đồng, 5.000 đồng/quả... tại các chợ dân sinh và trên các chợ mạng xã hội.

Bưởi tết rẻ bất ngờ, giá chỉ bằng một... cốc trà đá

Bài và Ảnh: Tuyết Nhung | 04/01/2021, 14:27

Những ngày gần đây, giá một quả bưởi đang được rao bán rầm rộ với giá 3.000 đồng, 5.000 đồng/quả... tại các chợ dân sinh và trên các chợ mạng xã hội.

Những ngày cuối tháng 12, đầu tháng 1 năm 2021 là lúc cao điểm của mùa bưởi. Từ đầu năm đến nay, giá bưởi bán ra thị trường thường thấp hơn nhiều so với mọi năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tại các vỉa hè và chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, các tiểu thương đang bày bán la liệt bưởi theo từng xe chở hàng. Theo ghi nhận của PV trên đường Nguyễn Xiển, Hà Đông, Phạm Hùng... có rất nhiều xe chở bưởi dọc đường với giá chỉ khoảng 8.000 - 10.000 đồng/quả.

hinh-anh-1.png
Bưởi năm nay được mùa nên các tiểu thương thu hoạch với số lượng lớn.

Một tiểu thương bán bưởi ven đường Phạm Hùng (Hà Nội) quảng cáo: "Bưởi Diễn năm nay được người dân rất ưa chuộng vì quả nhỏ, vàng mượt, hạt nhỏ, nhưng ăn lại rất ngọt. Đáng nói, loại bưởi này càng để lâu lại càng ngọt và thơm. Mọi người thường mua 10 - 20 quả về ăn dần".

Ở giữa thủ đô, bưởi có một mức giá khác nhưng khi về một số vùng quê ven khu vực Hà Nội như: Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam... cùng một loại bưởi nhưng mức giá chỉ còn một nửa, khoảng 3.000 - 5.000 đồng/quả.

Những ngày qua, chị Lan - một tiểu thương bán hàng online trên chợ mạng, thường xuyên rao bán loại bưởi nhỏ với giá rẻ giật mình. Chị Lan cho biết chị vừa hái 4.000 quả ở vườn về để chuyển cho các khách hàng ở tỉnh.

135619822_733787027534138_7022165900792151843_n.jpg
Mỗi quả giá 3.000 đồng được rao bán rầm rộ 

Nói về chất lượng, chị Lan nói: "Giống bưởi này rất ngọt, càng để lâu càng xuống nước, quả vàng óng rất phù hợp để chưng tết. Mặc dù giống bưởi ngon là vậy nhưng giá chỉ từ 3.000 đồng với những quả dưới 5 lạng, 6.000 với những quả từ 5 - 7 lạng, 8.000 đồng với những quả trên 7 lạng. Giá rẻ nên mình chỉ bán từ 20 quả trở lên".

Năm nay với thời tiết thuận lợi, nhiều nhà vườn cho biết vụ bưởi tết năm nay sẽ trúng mùa với chất lượng ngon hơn mọi năm. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh và cũng do bưởi được mùa nên quả rất nhiều, một nhà vườn ở Hưng Yên cho biết: "Quả ra nhiều, thậm chí còn rụng đầy vườn nên phải gom bán gấp với giá rẻ, chỉ khoảng 3.000 đồng/quả. Vì vậy, giá bưởi năm nay sẽ không cao như mọi năm. Nguyên nhân khác cũng là do diện tích cây bưởi tăng nhanh trong vài năm trở lại đây dẫn đến nguồn cung dư thừa".

135756244_690041401676499_3778849498013701965_n.jpg
Các tiểu thương, nhà vườn đóng gói sẵn rao cho khách ở các tỉnh 

Đáng chú ý, hầu hết những người bán hàng đều cho rằng giống bưởi họ đang bán rẻ như cho đều là bưởi Diễn. Điều này khiến nhiều người không khỏi băn khoăn "vì sao bưởi Diễn lại có giá rẻ như vậy?".

Anh Minh - một chủ vườn bưởi ở Phú Diễn, Hà Nội giải thích: "Năm nay, giá bưởi rẻ hơn nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, những loại bưởi đang được bán rầm rộ với giá chỉ 3.000 đồng, 5.000 đồng/quả... thì chắc chắn không phải bưởi Diễn. Giá bưởi Diễn rẻ nhất cũng phải 40.000 - 50.000 đồng/quả. Đây là những quả lai bưởi Diễn, được trồng ở nhiều vùng khác nhau. Nhưng do năm nay, thời tiết thuận lợi nên quả bưởi rất căng mọng nước và ngọt đều. Về hình dáng thì loại bưởi này cũng không khác nhiều so với bưởi Diễn chính thống, nhưng vỏ dày, hạt to, dễ bị nát... đặc biệt là vị ngọt không sắc như bưởi Diễn được".

Bưởi Diễn là một giống bưởi nổi tiếng thuộc làng Diễn trước đây, nay thuộc các phường Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Quả bưởi Diễn khác biệt với các loại quả bưởi khác, nó có kích thước nhỏ, đường kính chừng 15 cm, trọng lượng 0,8 - 1 kg. Phần cùi và vỏ rất mỏng.

Hiện nay, bưởi lai giống Diễn được trồng ở rất nhiều nơi và thường có hai vụ thu hoạch mỗi năm. Vụ thu hoạch dịp Tết Nguyên đán là dịp bưởi chín vàng và đây cũng là vụ được giá nhất.

Bài liên quan
Hà Tĩnh đầu tư 60 tỉ đồng cho bưởi Phúc Trạch
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt dự án Bảo tồn, nhân giống và phát triển giống cây đặc sản bưởi Phúc Trạch giai đoạn 2016-2020, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh với kinh phí đầu tư hơn 60 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
10 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bưởi tết rẻ bất ngờ, giá chỉ bằng một... cốc trà đá