Liên quan đến bài viết “Chính quyền lên tiếng việc 40 hộ dân rớt khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ di dời” mà Một Thế Giới phản ánh, mới đây nhiều hộ dân ở xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) vui mừng báo rằng họ đã nhận được tiền hỗ trợ.

Cà Mau: 40 hộ dân nhận tiền hỗ trợ sau phản ánh của Một Thế Giới

Trần Quốc | 28/12/2020, 14:11

Liên quan đến bài viết “Chính quyền lên tiếng việc 40 hộ dân rớt khỏi danh sách nhận tiền hỗ trợ di dời” mà Một Thế Giới phản ánh, mới đây nhiều hộ dân ở xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) vui mừng báo rằng họ đã nhận được tiền hỗ trợ.

Như Một Thế Giới đã thông tin, dự án Nâng cấp đê biển Tây (giai đoạn 2) đi qua địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời có 165 hộ dân bị ảnh hưởng và được UBND tỉnh Cà Mau có chủ trương hỗ trợ di dời tìm nơi ở mới là 50 triệu đồng/hộ.

3.jpg

Ông Trần Chánh Tổng vui mừng khi đã nhận được tiền hỗ trợ - Ảnh: Trần Khải

Tuy nhiên đến khi nhận tiền thì có 40 hộ không có tên trong danh sách, mặc dù họ chấp hành rất tốt những quy định của Nhà nước. Vì quá bức xúc nên một số hộ dân đã gửi đơn phản ánh về vụ việc đến báo chí.

Trao đổi với PV, ông Lê Phong, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời cho biết: “Hiện 40 trường hợp còn lại là tỉnh chưa chuyển tiền về, chứ không phải đã chuyển tiền về rồi mà các hộ dân không nhận được”.

Nói về những bất cập trong việc chi trả nhưng lại sót 40 hộ nói trên, ông Phong lý giải: “Sở dĩ 40 hộ chưa được nhận tiền hỗ trợ là do lúc đó khi có chủ trương tự tìm chỗ ở thì 40 hộ này đã mua đất rồi nên khi báo danh sách thì địa phương tách riêng ra. Vì vậy trong 165 hộ bị ảnh hưởng khi đó có 125 hộ chưa mua đất (có danh sách riêng - PV), còn 40 hộ thì đã mua đất (có dánh sách riêng - PV).

Không biết tỉnh xét như thế nào mà chuyển xuống cho 125 hộ trước, 40 hộ còn lại cũng chấp hành tốt và mua đất rồi mà không hiểu sao chưa chuyển tiền hỗ trợ. Đáng lẽ họ vẫn được hưởng như những hộ khác”.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 25.12 vừa qua tại trụ sở xã Khánh Bình Tây Bắc đã diễn ra buổi cấp tiền hỗ trợ di dời tái định cư cho 40 hộ dân còn lại bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp đê biển Tây (giai đoạn 2). Nhận được tiền hỗ trợ, người dân ai nấy đều phần khởi, vui mừng vì họ đã mỏi mòn trông ngóng suốt hơn 1 năm qua.

Ông Trần Chánh Tổng (45 tuổi, ngụ ấp Sào Lưới A, xã Khánh Bình Tây Bắc) phấn khởi: “Bà con ở đây đều rất vui vì đã nhận được đầy đủ số tiền hỗ trợ di dời tái định cư là 50 triệu đồng từ cấp có thẩm quyền.

Sau khi nhận tiền, tôi đã giải quyết một số nợ nần mà gia đình đã vay mượn trước đó để di dời nhà ở và còn dư một số vốn để làm ăn. Chắc chắn, tết này sẽ là một cái tết đặc biệt đối với gia đình tôi”.


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cà Mau: 40 hộ dân nhận tiền hỗ trợ sau phản ánh của Một Thế Giới