Các nhà đầu tư đang ‘ôm’ 64 tỷ USD rời khỏi  Mỹ và đổ xô sang châu Âu và Nhật Bản.

Các nhà đầu tư đang ‘ôm’ 64 tỷ USD rời khỏi Mỹ

Một Thế Giới | 10/08/2015, 10:39

Các nhà đầu tư đang ‘ôm’ 64 tỷ USD rời khỏi  Mỹ và đổ xô sang châu Âu và Nhật Bản.

Cho đến nay, các nhà đầu tư đang ‘ôm’ 64 tỷ USD rời khỏi Mỹ và tìm đến những thị trường tốt hơn như châu Âu và Nhật Bản. Mục đích của họ là để có thể bảo đảm phát triển số tiền một cách an toàn.

“Thực tế hiện nay cho thấy các nhà đầu tư đang rút tiền ra khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Điều này cho thấy một nỗi lo lớn tại thị trường này trong tương lai”, Alina Lamy, một nhà phân tích cao cấp của Morningstar, cho biết.

Cho tới năm nay, các nhà đầu tư đã rút 64 tỷ USD từ các quỹ của Mỹ và đặt khoản tiền mới trị giá 158 tỷ USD vào các quỹ chứng khoán quốc tế, theo Morningstar.

Lý do các nhà đầu tư đang chạy gấp rút ra nước ngoài là bởi vì giá chứng khoán ở Mỹ vẫn đứng yên trong năm nay, trong khi chứng khoán ở châu Âu và Nhật Bản đã tăng đến 2 con số.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã tăng gần 19%, và chỉ số DAX của Đức đã tăng lên 17%.

"Tiền đang chảy đi từ Mỹ nơi mà Ngân hàng Trung ương đang ít đưa ra những hỗ trợ cần thiết. Vì vậy, các nhà đầu tư phải hướng tới thị trường mà các ngân hàng trung ương luôn tập trung đưa ra những hỗ trợ ở mọi thời điểm”, Mike McGlone, Giám đốc nghiên cứu tại ETF Securities tại New York, cho biết.

Nền kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt. Mức tăng trưởng này đủ để cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) gia tăng lãi suất vào tháng 9 tới. Ngay cả sau khi tăng lãi suất, Mỹ dự kiến vẫn sẽ tăng trưởng, tuy nhiên triển vọng tăng trưởng lớn trong lợi nhuận của công ty đã giảm đi.

Ở những nơi khác, các Ngân hàng Trung ương đang bơm tiền vào nền kinh tế của họ nhằm nỗ lực kích thích tăng trưởng nền kinh tế. Khi Mỹ làm điều tương tự sau cuộc Đại suy thoái, thì điều này sẽ mang về một  lợi ích rất lớn đối với cổ phiếu. 
Do đó, các nhà đầu tư hiện nay mong rằng điều tương tự sẽ đến với thị trường châu Âu và Nhật Bản. Về khía cạnh này, Nhật Bản và châu Âu luôn đặc biệt chủ động bởi vì nền kinh tế ở hai khu vực này phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu. Tỷ giá đồng Yen và đồng euro đã giảm mạnh so với đồng USD trong những năm qua. Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục nếu Fed tăng lãi suất. Theo đó, sự bùng nổ về xuất khẩu sẽ xảy ra tại Nhật Bản và châu Âu vì các sản phẩm của họ sẽ rẻ hơn.

"Chúng tôi nghĩ rằng Nhật Bản vẫn có rất nhiều tiềm năng, dù không quá phong phú”, Brian Leung, chiến lược gia đầu tư tại Bank of America Merrill Lynch, cho biết.

Quỹ đầu tư ETF phổ biến nhất của Mỹ đã mất 42 tỷ USD cho tới năm nay. Đây là mức thua lỗ nhiều nhất trong các năm, McGlone của ETF Securities cho biết.

“Việc các nhà đầu tư rút tiền đã xảy ra quá nhiều lần trước đây, mục đích của họ cũng là muốn thấy giá cổ phiếu được cải thiện. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, đây chính là mấu chốt chính”, nhà kinh tế Lamy của Morningstar nhận định.

Tuyết Nhung (Theo CNN)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Dự kiến cung cấp miễn phí phần mềm chống lừa đảo cho người dân vào tháng 7
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết phần mềm sử dụng công nghệ tiên tiến để kiểm tra số điện thoại, địa chỉ website, số tài khoản, quét mã độc và kiểm tra mã QR, giúp người dùng tránh xa các mối nguy hiểm tiềm tàng trên không gian mạng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Các nhà đầu tư đang ‘ôm’ 64 tỷ USD rời khỏi Mỹ